Sinh viên Trung Quốc ra nước ngoài sau đại học ngày càng nhiều do thị trường việc làm trong nước khó khăn và việc thi lên thạc sĩ ở trong nước khó hơn nước ngoài.
Mỹ tuyên án kỹ sư Ji Chaoqun 8 năm tù với cáo buộc gián điệp, vì cung cấp cho tình báo Trung Quốc thông tin về những người Mỹ họ có thể tuyển mộ.
Còn vài tháng để trải nghiệm việc du học trực tiếp sau gần 3 năm học online, Thương e dè việc quay lại trường khi chi phí tăng gấp 10 lần.
Phạm Trần Trúc Linh, ở TP HCM, háo hức vì sắp được sang Trung Quốc học nhưng tá hỏa khi thấy tiền vé và phí cách ly tốn khoảng 100 triệu đồng.
Balia Khoo, quốc tịch Malaysia, sinh viên năm 4 ngành Y khoa, sẽ phải dừng học nếu không thể trở lại Trung Quốc vào tháng 5 tới.
Đại sứ quán Mỹ xin lỗi người dân Trung Quốc, gồm du học sinh, sau bài đăng trên Weibo bị hiểu là ví du học sinh Trung Quốc với chó.
AustraliaMột cô gái 18 tuổi bị kẻ lừa đảo thuyết phục rằng chúng là cảnh sát Trung Quốc và cô phải đi trốn.
Kai Zheng, 23 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Fordham, thành phố New York, lên kế hoạch về Trung Quốc, nhưng thay đổi vào phút chót.
Chen chúc trên máy bay từ Mỹ về Trung Quốc, Roger Zhang, 20 tuổi, sinh viên Đại học Harvard cảm thấy khó chịu vì phải đeo kính bảo hộ và khẩu trang.
Ngày 22/2, Chính phủ Australia thông báo cho phép hơn 760 học sinh Trung Quốc trở lại nước này, nới lỏng lệnh cấm di chuyển vì Covid-19 ban hành trước đó.
Khi lần đầu tới Sydney du học năm 2018, Jiaying Wan bị lừa trả tới 8.000 USD tiền đặt cọc và thuê một phòng trọ chật chội, tồi tàn.
AnhYihe Xiong bị kết án 8 tháng tù sau khi đem súng giả tới đại học Exeter, Devon và dọa nổ súng nếu bài thuyết trình không đạt điểm cao.
Du học sinh Trung Quốc tại Australia cho rằng một số chương trình giảng dạy trong trường đang truyền đạt thông tin sai, thậm chí xúc phạm quê hương mình.
Tận dụng tâm lý sính hàng ngoại của nhiều người Trung Quốc, du học sinh tại Australia đang làm giàu nhờ việc buôn hàng xách tay về nước.
Trong khi hàng hóa Trung Quốc len lỏi khắp mọi nơi trên thế giới thì người dân nước này lại “cuồng” mua sắm hàng Australia, mở ra cơ hội béo bở cho các sinh viên đang du học tại đây.
Nick Lam, 25 tuổi, là cầu nối giữa các công tử, tiểu thư nhà giàu đến từ Trung Quốc và những mẫu xe đắt tiền.
Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, Rolls-Royce Ghost đều được sinh viên Trung Quốc sử dụng đi lại tại Mỹ.