![]() |
|
Thuận chờ nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai. |
Chiều 29/4/2007, trên đường đi làm về ngang qua khuôn viên tượng đài chiến thắng huyện Dầu Tiếng, Thuận nhìn thấy cháu Trang (12 tuổi) đang đứng một mình nên dừng xe lại bắt chuyện. Được cháu Trang cho biết mình đang bị lạc đường, Thuận tỏ vẻ hồ hởi hứa sẽ giúp đưa cháu về nhà nếu đồng ý đi chơi với mình và được cô bé nhận lời.
Ngay lập tức, Thuận chở Trang vào ngôi nhà hoang trong vườn cao su của một người dân gần đấy. Thấy cửa chính đã khóa, Thuận bẻ cửa sổ cho cả hai chui vào trong. Tại đây, Thuận đã ôm hôn và dụ dỗ cháu Trang cho quan hệ sinh lý nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, gã đàn ông này vẫn cố tình thực hiện hành vi giao cấu.
Sau đó, Thuận chở cô bé quay lại tượng đài chiến thắng thì bị người bảo vệ tại đây nghi ngờ báo công an bắt giữ.
Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt Trần Ngọc Thuận (25 tuổi, ngụ Bình Dương) mức án 13 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
