Giới đầu tư rót vốn mạnh vào Đông Nam Á
Khu vực Đông Nam Á, tâm điểm của cuộc khủng hoảng tài chính 1997, nay đã trở thành thiên đường mới cho các nhà đầu tư sau khi khủng hoảng nợ công châu Âu bùng phát 3 năm trước đó.
Các chỉ số chứng khoán chính của Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều nằm trong số các thị trường chứng khoán thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương có giá trị hơn 100 tỷ đô la trong vòng 3 năm nay.
“Các nhà đầu tư đang tập trung vào các thị trường nhỏ hơn ở châu Á bởi họ cần sự đa dạng hóa ở danh mục đầu tư”, ông Timothy Moe, nhà phân tích thuộc Goldman Sachs ở Hong Kong cho biết. “Ở đây có nguồn lực phát triển mạnh mẽ hơn cả các thị trường Bắc Á”.
Chính quyền các nước Đông Nam Á đã thúc đẩy chi tiêu cho lĩnh vực hạ tầng và nỗ lực thúc đẩy chi tiêu nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu. Điều này giúp cho các nước Đông Nam Á hạn chế được tác động từ cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu và sự tuột dốc của kinh tế thế giới, vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề cho các thị trường Bắc Á.
Sản lượng xuất khẩu vào Mỹ và EU ở các nước châu Á chiếm tới 32,9% trong năm 2010, giảm từ mức 72,4% của năm 2000. Xuất khẩu của Trung Quốc vào EU và Mỹ chiếm 38% tổng sản lượng xuất khẩu trong năm 2010.
Một nhà đầu tư đã nói: “Đông Nam Á là nơi chúng ta có thể tìm thấy các công ty có chất lượng tốt nhất với các mức giá hấp dẫn nhất”. Các nhà đầu tư khác cũng đồng tình với nhận định này và cho biết sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của các công ty ở Đông Nam Á.
(Theo Thitruongtaichinh)