![]() |
Điện thoại di động đang lấn át sự phổ biến của đồng hồ. Ảnh: Mobile-Review. |
Họ cho rằng đồng hồ đeo tay giờ đây chỉ còn là phụ kiện thời trang của các ngôi sao nhạc rock hay diễn viên điện ảnh.
Chẳng hạn, nếu ai đó hỏi giờ chuyên gia thiết kế đồ họa Parker Weintz, hiện sống tại Connecticut (Mỹ), ông sẽ rút điện thoại di động trong túi ra và trả lời, dù tay vẫn đeo đồng hồ Swiss Army. Theo Weintz, 37 tuổi, "chúng ta đang sống trong kỷ nguyên kỹ thuật số, do đó, tôi có thể hỏi giờ bất cứ ai tôi gặp trên đường dù trên tay họ không hề đeo đồng hồ".
Còn Chris Kelly, đối tác kinh doanh của Weintz, cho biết ông sẽ tiếp tục đeo chiếc Omega 3.500 USD nhưng chỉ để "khẳng định đẳng cấp".
Doanh số đồng hồ tại Mỹ đã bắt đầu giảm mạnh từ năm 2001. Các quý ông không còn chuộng sản phẩm này bởi điện thoại di động và PDA đã trở nên quá phổ biến.
Trong khi đó, giới nữ vẫn tỏ ra trung thành vì đồng hồ đeo tay cũng được coi như một món đồ trang sức lộng lẫy. Trong số 69,9 triệu khách hàng mua đồng hồ ở Mỹ năm ngoái có đến 40,3 triệu là các quý bà.
T.N. (theo CNet)