Jamaran, một tàu khu trục do Iran tự đóng. Ảnh: AFP |
"Đội tàu chiến thứ 23 của hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ trở về nhà vào tuần tới, và đội tàu thứ 24 sẽ được triển khai tới các vùng biển cả trong một sứ mệnh kéo dài ba tháng", Fars dẫn lời Chỉ huy hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari hôm qua cho biết.
Vị chỉ huy nói thêm rằng các tàu chiến Iran sẽ tuần tra các vùng phía bắc của Ấn Độ Dương, Vịnh Aden, eo biển Bab el-Mandeb, biển Đỏ, kênh đào Suez, biển Địa Trung Hải và thậm chí có cuộc hành trình tới vùng biển Đông Nam Á.
Tuy nhiên, ông Sayyari nhấn mạnh rằng các hoạt động và năng lực tác chiến của hải quân Iran "không gây đe dọa tới bất cứ quốc gia nào trong khu vực", vì họ chỉ mang thông điệp hòa bình, hữu nghị tới các nước.
Hải quân Iran bắt đầu thực hiện tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden kể từ tháng 11/2008, khi hải tặc Somali chặn cướp một tàu chở hàng của Iran ngoài khơi Yemen.
Iran tuần trước tổ chức tập trận hải quân 6 ngày với tên gọi Velayat 91, nhằm "bảo vệ biên giới trên biển và duy trì hòa bình trong khu vực". Cuộc diễn tập bao phủ một khu vực rộng lớn, bao gồm Eo biển Hormuz, biển Oman, bắc Ấn Độ Dương, Vịnh Aden và Eo biển Bab el-Mandeb.
Trọng Giáp