Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 31/12/2014, 02:00 (GMT+7)

Văn phòng với hai quầy cà phê sang trọng

Chủ đầu tư ở Hà Nội bố trí các khu vực để nhân viên có thể trao đổi, bàn bạc công việc với khách hoặc thư giãn lúc mệt mỏi.

Nhóm KTS Đặng Huy Cường, Chử Ngọc Anh và Lê Cảnh Văn nhận thiết kế cho cụm văn phòng được xây dựng trên mặt bằng 800 m2 ở một tòa nhà thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội). Các văn phòng có diện tích khác nhau nhưng có cùng ngôn ngữ thiết kế, thể hiện tính thống nhất cho toàn bộ công trình.

Sảnh thang máy liên thông với quầy lễ tân, khu vực cà phê kết hợp sảnh đợi là ý tưởng được chủ đầu tư ủng hộ. Một vị trí phù hợp cần một không gian đủ rộng, một công năng hợp lý, cần một chút hoành tráng và ấn tượng nhưng không quá phô trương.

Hai khu vực cà phê với một cabin ngay sát hành lang.

Khu bàn độc lập được bố trí bên cạnh để xoa dịu sự gò bó của cabin, thể hiện sự tiếp đón chu đáo của văn phòng đối với khách đến làm việc.

Bộ đèn Beat với những kiểu dáng khác nhau đem tới ánh sáng ấm áp cho chiếc bàn gỗ liền mạch từ trần xuống sàn nhà.

Đây cũng có thể là góc làm việc của các nhân viên khi muốn tìm cảm hứng cho công việc.

Từ khu lễ tân có hành lang dẫn đến các văn phòng riêng biệt. Hành lang cởi mở mà vẫn kín đáo với các mảng decal ngang đầu.

Phòng làm việc chung được bố trí rộng rãi, đảm bảo không gian làm việc thoải mái giữa các khối chuyên môn.

Chủ đầu tư chọn màu cam làm điểm nhấn trên toàn bộ tông màu ghi-trắng.

Ngược lại với phòng nhân viên, phòng giám đốc mang màu sắc uy nghiêm trong không gian trang nhã.

Căn phòng có hướng nhìn ra công viên cây xanh phía trước tòa nhà, giao thông thuận tiện, gần lễ tân và khu cà phê.

Đây là nơi kiến trúc sư lựa chọn và sắp xếp cẩn thận chậu cây, tranh treo tường hay bày biện các đồ vật trên giá sách, bàn làm việc.

Đặng Huy Cường
Ảnh: iHouse Architecture & Construction