Giáo sư - Tiến sĩ Nagato Natsume, Giám đốc Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản cho rằng, nguyên nhân có nhiều bệnh nhân đã vá hàm ếch nhưng bị biến dạng là do một số tổ chức từ thiện phẫu thuật không đảm bảo kỹ thuật.
Các bác sĩ Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản đang vá môi cho bệnh nhân ở Bến Tre. Ảnh: Phương Yến |
"Có những tổ chức từ thiện dùng bác sĩ thực tập và gây ra hậu quả này. Việc mổ chỉnh sửa lại rất khó, gây đau đớn và khó đạt tính thẩm mỹ như lần phẫu thuật đầu tiên", Giáo sư Nagato Natsume nói.
Vị giáo sư Nhật Bản đề nghị Bộ Y tế Việt Nam cần có quy chế hoạt động y tế từ thiện, đặc biệt là vấn đề y đức, để đảm bảo chất lượng phẫu thuật.
Cứ vào cuối năm, Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản lại đến Bến Tre để phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo. Gần 1.600 người hở môi hàm ếch tại Bến Tre đã được Hội mổ vá thành công.
Giáo sư, Tiến sĩ Nagato Natsume và đoàn từ thiện của Hội hở môi hàm ếch Nhật Bản còn vá hở môi hàm ếch cho bệnh nhân ở các tỉnh, thành khác. Năm 2007, cá nhân Giáo sư và tập thể Hội Hở môi hàm ếch Nhật Bản được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3.
Phương Yến