Một đoạn video trong nghiên cứu gần đây đã ghi nhận những tiết lộ đau lòng của trẻ con về việc cha mẹ chúng sử dụng các thiết bị công nghệ như thế nào: Các nhà nghiên cứu đã hỏi các em nhỏ rằng "Ai là người sử dụng thiết bị số nhiều nhất trong gia đình", và cảm nhận của chúng.
Hai bé gái cho biết bố của các em mải xem điện thoại nên hình như không nghe thấy con nói, và chúng phải nhắc đi nhắc lại. Một bé cho biết "mẹ con suốt ngày ở bên máy tính và con cảm thấy buồn vì không thể chơi với mẹ". Một bé trai khác bổ sung rằng cha mẹ không quan tâm đủ tới em khi họ chỉ chú ý đến điện thoại.
Mặc dù cha mẹ thường phàn nàn trẻ con dành quá nhiều thời gian trước màn hình, nghiên cứu mới cho thấy 34% số trẻ tin rằng thực ra cha mẹ chúng mới cắm mặt quá lâu vào các thiết bị công nghệ. Và với một số trẻ, điều này khiến chúng buồn.
Khi được hỏi về các kỳ nghỉ hè, trái ngược với quan niệm thông thường, gần một nửa số trẻ (44%) mong chờ được dành nhiều thời gian bên gia đình và chơi ngoài trời, so với chỉ 5% muốn dành thời gian nhiều hơn trên mạng.
Khảo sát trên nhóm trẻ 7-8 tuổi cũng tiết lộ gần một nửa (46%) nghĩ rằng chúng dành nhiều thời gian trước màn hình hơn là trò chuyện với người nhà, và 15% các em cảm thấy buồn về thời gian cha mẹ mải xem điện thoại.
Số liệu trên được một hãng giày dép đưa ra sau khi Facebook công bố tuần trước rằng trung bình người dùng tốn 46 phút mỗi ngày trên mạng xã hội này.
Blogger làm cha mẹ nổi tiếng, Leta Elliott (người Anh) bình luận: "Thành thật mà nói, tôi bị sốc bởi phát hiện của cuộc khảo sát này: Ai muốn con họ dành nhiều thời gian trước màn hình thay vì nói chuyện với gia đình?".
"Dù không thể phủ nhận rằng công nghệ sẽ ngày một trở nên bành trướng trong tương lai của chúng ta, tôi vẫn tin rằng cuộc sống thực quan trọng hơn nhiều, đặc biệt trong thời thơ ấu".
Còn Martin Haines, người đứng đầu cơ sở trị liệu tâm lý Biomechanics Coach and Chartered Physiotherapist, cố vấn cho khảo sát nói trên, lý giải vì sao cho trẻ vận động là quan trọng: "Việc nhiều trẻ chọn cách ngồi hơn 2 tiếng mỗi ngày trước thiết bị số không khiến tôi ngạc nhiên, mà khiến tôi lo ngại. Một lối sống thụ động có thể ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển của trẻ vì dáng đi của chúng tiếp tục định hình cho đến năm 15 tuổi".
Thuận An (theo Mirror)