Làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế tối 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời trong công tác khám, điều trị bệnh nhân tay chân miệng. "Bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh ở Quảng Ngãi, cần khống chế không để bệnh diễn biến phức tạp gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ", ông Bình nói.
Quá tải ở khoa Nhi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi do số trẻ bị bệnh tay chân miệng tăng cao. Bệnh nhân phải nằm ở hành lang bệnh viện. Ảnh: Trí Tín |
Thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, từ cuối tháng 5 đến sáng nay, tỉnh đã có gần 1.820 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, 5 bé tử vong. Ngành y tế tỉnh nhận định bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt độ 3, độ 4 dễ gây biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng.
Trong số 217 bệnh nhân tay chân miệng đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, có 49 bé sốt độ 2, một cháu đang ở độ 4 tức cấp nguy hiểm. Dự báo của ngành y tế Quảng Ngãi, bệnh tay chân miệng đạt đỉnh vào cuối tháng 6 này và có thể sẽ tiếp tục bùng phát mạnh nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, trước tình hình này, Bộ đã chỉ đạo Bệnh viện trung ương Huế tăng cường đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ Quảng Ngãi chống dịch; đồng thời tăng thuốc men điều trị.
Học sinh các trường mầm non Quảng Ngãi được hướng dẫn rửa sạch tay chân để phòng chống dịch tay chân miệng. Ảnh: Trí Tín |
Hiện tại, Sở Y tế đã lập đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát các địa phương có nhiều trường hợp nhiễm bệnh, xử lý môi trường, tổ chức phun hóa chất; đồng thời hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng ngừa và phát hiện bệnh.
Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nhấn mạnh: "Để chống dịch hiệu quả, người dân cần chủ động hơn trong việc phòng bệnh, nhất là ý thức vệ sinh cá nhân, môi trường xung quanh".
Trí Tín