Những kích thích trực tiếp lên thân dương vật, quy đầu hoặc các kích thích tâm lý sẽ được dẫn truyền lên trung tâm gây cương ở não bộ. Từ não bộ có những xung động thần kinh truyền xuống tuỷ sống, từ đây sẽ có những xung động thần kinh giao cảm điều khiển tình trạng cương dương vật và cực khoái.
Xuất tinh gồm hai giai đoạn:
1. Giải thoát tinh dịch: là kết quả của sự co thắt các ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh do các kích thích ngày càng gia tăng. Tinh trùng được tích trữ trong mào tinh theo ống dẫn tinh đi lên túi tinh, tinh dịch tiết ra từ ống dẫn tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt càng lúc càng nhiều, áp suất trong niệu đạo ở khoảng tuyến tiền liệt căng phồng lên như củ hành với một số lượng tinh dịch tiết ra gấp nhiều lần, áp suất vượt qua giới hạn cho phép làm cho đầu phía dưới bị bịt kín phải bung ra.
2. Giai đoạn xuất tinh: cơ vòng phía dưới niệu đạo mở ra, các cơ của nền đáy chậu như cơ hành hang, cơ ngồi hang, các cơ nền trong tuyến tiền liệt, các cơ nằm trong thành túi tinh, ống tinh đồng loạt co bóp liên tiếp, đều đặn, tạo ra một sức đẩy rất mạnh làm cho toàn bộ tinh dịch được bắn ra ngoài từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng trên dưới một giây, có khoảng từ 3 đến 10 đợt như vậy trong một lần xuất tinh.
Tổng lượng tinh dịch trong mỗi lần "ra quân" là khoảng 2-4 ml, trong đó có khoảng 100-600 triệu tinh trùng. Suốt đời một người đàn ông sản xuất được trung bình 17 lít tinh dịch hoặc gần 1.500 tỷ tinh trùng.
Quá trình dẫn truyền thần kinh từ các kích thích lên não bộ, từ não bộ đến tuỷ sống là thần kinh cấp cao, có thể điều khiển được, còn quá trình dẫn truyền thần kinh từ tuỷ sống đến các cơ gây cương cứng và cực khoái (xuất tinh) là thần kinh thực vật, không điều khiển được. Do vậy, khi chuẩn bị xuất tinh thì nam giới có thể kiềm chế được việc xuất tinh của mình, nhưng khi đã xuất tinh rồi thì không tự làm chủ được nữa, cảm giác cực khoái và xuất tinh sẽ tự động.
Xuất tinh có thể xảy ra trong 4 trường hợp:
1. Khi giao hợp
2. Khi thủ dâm
3. Khi bị kích thích " tâm lý - cảm giác"quá độ: Trường hợp này chỉ xảy ra khi kích thích được tiếp nhận từ thị giác, khi lòng ham muốn tình dục cao độ, hay do tăng áp lực đột biến, hoặc do co bóp các cơ vòng ở bóng tinh, túi tinh không kiểm soát được, tình trạng này thường xảy ra trong giấc ngủ, người ta thường gọi nó là di tinh.
4. Massage hay động tác kê dâm: đó là cách kích thích trực tiếp lên điểm P (điểm nhạy cảm ở tuyến tiền liệt tuyến) trong quan hệ tình dục dương vật - hậu môn.
(Theo Gioitinhtuoiteen)