Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 19/3/2016, 11:15 (GMT+7)

Phòng ngủ không giường vẫn thoải mái

Một phần sàn được nâng cao để kê đệm, đặt bàn gương, làm chỗ ngồi đọc sách...

Thay vì mua những chiếc giường bán sẵn, nhiều gia đình quyết định tạo ra một khu vực cao hơn sàn xung quanh để làm chỗ nghỉ ngơi.

Giải pháp này thích hợp với các nhà mới xây thô hoặc đang trong quá trình cải tạo lại.

Bạn cần cân nhắc khi lựa chọn hình thức kê giường như vậy bởi sẽ mất thời gian và công sức khi bạn muốn thay đổi.

Các không gian nhỏ hẹp sẽ bớt chật chội so với kiểu kê giường truyền thống.

Kiểu bố trí phòng ngủ này thích hợp với phong cách tối giản.

Kiến trúc sư khéo léo thiết kế khu vực làm việc, ngủ nghỉ và ngắm cảnh trong cùng một diện tích nhỏ.

Khi độ cao của nơi nghỉ ngơi chênh lệch nhiều với mặt sàn chung của phòng, chủ nhà nên làm thêm bậc thang để đảm bảo thuận tiện đi lại.

Việc nâng sàn cũng tạo ra sự phân chia tương đối giữa các khu chức năng.

Phần dưới của sàn nhà được tận dụng làm nơi chứa đồ.

Lam Huyền
Ảnh: Home&Decor

Chia sẻ thắc mắc về xây nhà của bạn tại đây.