Trao đổi với VnExpress.net, ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM, cho biết, trên thực tế hiện phim hoạt hình Việt Nam chưa hấp dẫn khán giả trong nước bởi chất lượng hình ảnh không cao, kỹ thuật xử lý phim chưa tốt. Do đó trước xu thế hội nhập, việc du nhập các ấn phẩm từ nước ngoài là điều tất yếu và cần thiết.
Các loại đĩa phim hoạt hình nhập lậu đang được rao bán tràn lan trên mạng có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng. Ảnh: Ngoan Ngoan |
Ông thừa nhận, bên cạnh những bộ phim nước ngoài có giá trị giáo dục, thì một số bộ phim từ Nhật, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc... có những hình ảnh tươi mát không phù hợp với trẻ em Việt Nam. Điều này một phần là do sự khác nhau về nền văn hóa cũng như quan điểm của mỗi quốc gia. Nhiều bộ phim hoạt hình xuất xứ từ Nhật thường có các nhân vật nữ ăn mặc mát mẻ và những cảnh gợi tình, gây ra tâm lý tò mò với trẻ con. Hậu quả là có thể dẫn đến sự nhìn nhận lệnh lạc về tình yêu, giới tính, tình dục của trẻ sau này.
Ông cũng cho biết, những ấn phẩm có giấy phép đều được cơ quan quản lý kiểm duyệt và cắt đi các cảnh không phù hợp. Song một số trường hợp do mức độ ảnh hưởng chưa nghiêm trọng và không vi phạm luật nên không thể cấm tuyệt đối được. Hơn nữa đa phần phim "mát" được bán lậu ở những cửa hàng nhỏ lẻ, hoạt động chui hoặc lưu truyền trên mạng, gây khó khăn cho công tác quản lý.
Vì thế, theo ông Nam, để ngăn chặn từ gốc tác động xấu của các loại phim ảnh này đến thế hệ trẻ, đòi hỏi phải có sự chung tay của mọi người, từ cơ quan nhà nước, công an, xã hội. Quan trọng nhất vẫn là phụ huynh cần phải theo dõi sát sao con em của mình, không để chúng tự ý đi mua các loại phim này về xem. Chỉ cần không có người mua thì những cửa hàng buôn bán, tàng trữ lậu sẽ không còn tồn tại.
"Vấn đề ở đây là trách nhiệm của người lớn đối với thiếu nhi, từ cha mẹ, người làm công tác quản lý, tổ thị trường, ngành công an. Một khi đã thấy tác động xấu của nó thì cần phải có biện pháp ngăn chặn cụ thể. Trong khi nhà nước dùng quyền lực để kiểm soát, kiểm tra, quản lý, xử phạt, thì bản thân sự quan tâm của gia đình trong việc quản lý, bảo vệ con em mình là quan trọng nhất", ông Nam khẳng định.
Vỏ bìa của phim hoạt hình Slipp Jimmy Fri (giải cứu con voi) trông rất hồn nhiên, ngộ nghĩnh nhưng nội dung được lồng nhiều cảnh sex dung tục. |
Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Kiểm tra Văn hóa phẩm Xuất nhập khẩu (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM) cũng nhìn nhận dù các ấn phẩm nhập khẩu chính thức đều được kiểm duyệt nội dung, song trên thực tế có rất nhiều con đường du nhập bất hợp pháp phim ảnh nước ngoài vào Việt Nam như: xách tay, nhập lậu, mua và tải trực tiếp phim trên mạng, sao chép đĩa lậu... Do đó việc kiểm tra sát sao các loại ấn phẩm này dường như là không xuể.
"Chúng tôi vẫn tiến hành kiểm soát các điểm kinh doanh băng đĩa, triệt phá những nơi sản xuất, tàng trữ băng đĩa lậu, tiêu hủy phim khiêu dâm. Tuy nhiên những biện pháp trên chỉ giải quyết được phần 'ngọn', còn muốn xử lý tận gốc thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng từ công an, thanh tra văn hóa và ban ngành địa phương", ông Minh nói.
Cũng về vấn đề này, một cán bộ Phòng thanh tra văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa nhận, băng đĩa lậu, có nội dung xấu bày bán tràn lan là một trong những vấn đề nhức nhối mà Bộ đang nỗ lực xử lý.
"Thực tế, chúng tôi biết các loại ấn phẩm này, trong đó có đĩa hoạt hình chứa cảnh 'nóng' vẫn tràn lan trên thị trường, mà chưa có cách nào xử lý triệt để được", cán bộ này cho biết. Theo vị này, với băng đĩa phát hành chính thức, những cảnh nhạy cảm sẽ bị kiểm duyệt; trong khi đĩa in sao, nhập lậu, xách tay... phải bắt quả tang mới có thể xử lý theo nghị định 75. "Mà bắt tận tay là điều rất khó", cán bộ thanh tra cho biết.
Thi Ngoan