Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 4/2/2018, 10:52 (GMT+7)

Nhà ống hẹp Sài Gòn có ánh sáng lan tỏa mọi ngóc ngách

Ngôi nhà dùng tông màu trắng, mở nhiều ô cửa sổ nên trông rộng hơn diện tích thực tế.

Ngôi nhà ở quận Bình Thạnh (TP HCM) có ưu điểm lớn là hướng nhìn ra kênh Nhiêu Lộc và công viên. Tuy nhiên, nhà lại làm trên khu đất khá hẹp (37 m2), có mặt tiền hướng Tây.

Bởi vậy, các KTS chủ trì Vũ Văn Minh, Phạm Hồng Đức (MD Studio) đã đưa ra giải pháp mặt tiền vừa kín vừa mở để hạn chế nắng hướng Tây. Lớp tường xây vát có những ô vuông được bố trí ngẫu nhiên giúp nhà có lượng ánh nắng vừa phải và thông thoáng. 

Phần mái nhà cũng được trổ các ô lấy sáng tạo hiệu ứng bóng nắng lung linh.

Ngôi nhà có 4 tầng dạng ống nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều có ánh sáng, không cần bật đèn vào ban ngày.

Không gian tầng một có chỗ để xe, phòng ngủ cho ông bà, WC. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 2 giúp tiết kiệm diện tích.

Lên tầng trên, cầu thang chuyển sang vật liệu bê tông và được bố trí sát phía sau nhà để tạo sự linh hoạt, cảm giác khác biệt khi di chuyển.

Khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp ăn được bố trí ở tầng 2 để tận dụng góc nhìn đẹp ra công viên, dòng kênh bên ngoài.

Khu bếp ăn gọn gàng với bộ bàn ăn linh hoạt, có thể xếp lại khi không cần sử dụng giúp nhà rộng rãi hơn.

Vật liệu chính của nhà có tông màu trắng pha trộn gỗ sồi và những mảng trần bê tông thô để nhà được rộng hơn. 

Do cách thiết kế mặt tiền vát với các ô trống hợp lý nên gia chủ có thể thoải mái mở cửa ở phòng ngủ mà vẫn đảm bảo được sự kín đáo, riêng tư.

An Yên
Ảnh: Quang Dam

Chia sẻ những rắc rối khi xây sửa nhà của bạn tại đây.