Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 16/3/2015, 09:56 (GMT+7)

Nhà cũ của tỷ phú Donald Trump rao bán 54 triệu USD

Biệt thự có giá gốc 4 triệu USD đã được cải tạo, xây mới thêm bể bơi trong nhà, sân tennis...

Khu biệt thự ở Greenwich, Connecticut được gia đình Donald Trump mua vào năm 1982. Khu nhà xây trên mảnh đất 1.858 m2 vốn được xây từ năm 1939.

Sau khi mua, bà Ivana, vợ của Donald Trump, đã cải tạo với những vật liệu cao cấp giống như khách sạn Manhattan's Plaza của gia đình này.

Tới năm 1991, hai vợ chồng ly dị, căn nhà thuộc về người vợ. Bảy năm sau, bà Ivana bán biệt thự với giá 15 triệu USD.

Người chủ mới đã làm thêm sân tennis, bể bơi trong nhà cùng các phòng cho khách. Hiện tại, căn hộ được rao bán với giá 54 triệu USD.

Cầu thang lộng lẫy dẫn lên tầng trên của ngôi nhà.

Các căn phòng được trang trí theo tông màu như xanh, hồng, cam.

Hầu hết các phòng đều lộng lẫy với lò sưởi, đèn chùm, rất nhiều cửa sổ lớn.

Khu nhà có tám phòng ngủ lớn được trang bị đầy đủ và ba căn hộ khép kín.

Phòng ăn lớn với các họa tiết hoa lá, bộ đồ ăn đắt tiền.

Ngôi nhà được bao quanh bởi rất nhiều cửa kính lớn giúp người trong nhà có thể nhìn ra khung cảnh hồ nước, bể bơi, sân vườn bên ngoài.

Trong nhà có phòng chiếu phim dành cho bạn bè, khách tới xem.

Bể bơi trong nhà mới được bổ sung giúp cho chủ nhà thư giãn khi điều kiện thời tiết không tốt.

Đông Phong (Theo Zillow)