Thứ năm, 18/4/2024
Thứ tư, 18/9/2019, 20:00 (GMT+7)

Ngôi nhà như cánh diều giữa vườn cây Đà Nẵng

Nhà xây chưa tới 10% diện tích đất, với hệ mái lạ mắt khiến công trình nổi bật trong khu vực.

Ngôi nhà cánh diều (The Kite House) nằm tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, ngoại thành Đà Nẵng là một món quà của người con đang sống tại thành phố xây tặng cha mẹ già ở quê.

Cặp vợ chồng già vốn gắn bó với ruộng đồng, vì vậy các kiến trúc sư của Hồ Khuê Architects (ALPES) đã thiết kế một ngôi nhà kiểu nông thôn như cách giúp họ tận hưởng lại cuộc sống.

Mái nhà bằng tôn được làm theo hình cánh diều, ngoài ý nghĩa gợi nhớ về thời thơ ấu của gia chủ còn góp phần phá vỡ sự đơn điệu của những ngôi nhà mái truyền thống ở khu vực.

Trên khoảnh đất rộng hơn 1.500 m2, tổng diện tích xây dựng chỉ 195 m2, bao gồm tầng trệt và tầng lửng.

Tầng trệt được chia thành 3 phần, gồm khu vực tiếp khách bên ngoài, nhà bếp với khu vực ăn uống bên trong...

...và hai phòng ngủ.

Diện tích tầng lửng được sử dụng làm phòng gia đình, là nơi sum họp  vào mỗi cuối tuần khi con cháu từ thành phố về thăm cha mẹ.

Ngôi nhà sử dụng nhiều tường gạch lỗ và cửa kính, giúp tầm nhìn được thông suốt và đón gió, không khí tươi.

Trong khuôn viên của công trình có hai hồ nước, duy trì nhiệt độ thấp và không khí mát mẻ cho ngôi nhà.

Bản vẽ mặt bằng khu đất.

Bản vẽ mặt bằng tầng trệt.

Bản vẽ mặt bằng tầng lửng.

Bản vẽ mặt cắt.

Bài: Thái Bình

Ảnh: Hồ Khuê