Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 8/6/2016, 09:38 (GMT+7)

Ngôi nhà 2 tầng ngập trong sắc hoa ở Hạ Long

Ngay khi bước chân vào nhà, khách có thể ngắm nhìn những bông hoa bé xinh nhiều màu sắc khắp nơi.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (Hạ Long, Quảng Ninh) rất thích cây cảnh, hoa lá. Khi nghỉ hưu, ngoài thời gian dành cho gia đình, việc phường xóm, bà Tuyết có thêm nhiều thời gian chăm những bình hoa trồng khắp ban công, sân vườn.

Ngôi nhà 2 tầng có khuôn viên rộng rãi nên bà có thể trồng được rất nhiều loại cây cảnh khác nhau.

Để ngôi nhà luôn có hoa rực rỡ quanh năm, chủ vườn lựa chọn những cây dễ trồng như ngọc thảo, hoa hồng, dừa cạn và cả các cây kỳ công hơn như hoa sen, súng mini, lan.

Hoa được trồng khắp nhà như ban công, bậc thềm, tường bao quanh...

 

Trong nhà có cả trăm chậu hoa các loại được nhân giống bằng cách gieo hạt hoặc giâm cành.

Bà Tuyết trồng nhiều nhất là ngọc thảo. Cuối tháng 8 Âm lịch, bà gieo hạt giống ngọc thảo, tách các mầm hoa từ chậu cũ.

"Tôi chỉ cần tưới đủ nước, và chậu thoát nước tốt là cây sẽ phát triển rất nhanh", bà Tuyết chia sẻ.

Trong nhà còn có vài chục giò lan do bà Tuyết tự mua cây đục đẽo để ghép, mua chậu, than hoa, xơ dừa về trồng.

Ngoài kinh nghiệm sẵn có, hỏi từ người quen, bà Tuyết cũng lên mạng để học thêm nhiều bí quyết hay giúp cây phát triển tốt.

Những đóa sen dịu dàng, thơm mát tỏa hương trong khu vườn ở đất Hạ Long.

Cây khế trồng trong chậu cũng đậu rất nhiều quả.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ của bà Tuyết, ngôi nhà 2 tầng trở nên mềm mại, lãng mạn hơn với những góc nhỏ xinh xắn.

Hồng Liên
Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết

Chia sẻ căn nhà và vườn đẹp của bạn tại đây (kèm thông tin liên hệ) hoặc gọi điện đến số máy 04 7300 8899 - máy lẻ 4529. Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.