Chồng tôi làm chủ một công ty tư nhân. Hôm nào sớm thì 8h tối anh có mặt ở nhà, còn bình thường là 9-10h đêm, có khi muộn hơn. Vì lý do này có khi cả tháng vợ chồng không cùng ăn tối với nhau được bữa nào. Cuối tuần chồng cũng không mấy khi dành cho gia đình. Những lúc ở nhà, thường vì đã quá mệt, anh chỉ vùi đầu vào ngủ, hoặc trong trang thái mệt mỏi, buồn ngủ.
Đã qua thời stress vì đợi chờ chồng, gần đây tôi bắt đầu quen với việc anh ít có mặt ở nhà. Tôi cũng không quan tâm nhiều xem chồng đi làm hay bận gì nữa. Tôi sợ điều này sẽ ngày càng khiến khoảng cách giữa chúng tôi lớn thêm. Tôi có thể làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình? (Hoàng My)
Trả lời
Chào bạn,
Câu chuyện của gia đình bạn và cách thức mối quan hệ của bạn và chồng cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình ngày nay vướng phải. Nhiều gia đình trẻ thắc mắc làm thế nào để có thể cân bằng cuộc sống công việc và gia đình.
Chúng ta phải sống trong nhịp sống công nghiệp, 8 tiếng nơi công sở trở thành nghĩa vụ bắt buộc không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng phải gánh. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái cũng chiếm nhiều thời gian. Bài toán đặt ra là làm sao giải quyết khối lượng công việc của hai đời sống ấy với chỉ 24h trong ngày.
Bạn phải ngồi lại bàn với chồng một chiến lược phát triển gia đình, sao cho khi vợ chồng bạn thành đạt không phải hối tiếc vì đánh mất nhiều giá trị. Đời người có những điều bỏ lỡ, đánh mất những giá trị rồi không tiền bạc nào có thể mua được, không cách gì có thể bù đắp được.
Chồng bạn trẻ, làm việc, kiếm tiền là lý do chính đáng để anh ta mất cảnh giác, luôn lấn thời gian công việc vào cuộc sống gia đình. Bạn phải có kỹ năng và đặt ra nguyên sắp xếp công việc nhà y như kỹ năng làm việc ở công sở. Bạn phải ứng dụng công nghệ vào việc nhà, như dùng máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, đồ ăn sơ chế sẵn, gia sư dạy kèm cho con... để tiết kiệm thời gian.
Nguyên tắc phải tuyệt đối tuân thủ là không mang việc về nhà, không đi làm việc hay tiếp khách vào ngày nghỉ, ngày cuối tuần là của gia đình, không nhận thêm bất cứ việc gì dù cơ hội kiếm được nhiều tiền... Bạn và chồng phải thống nhất mục tiêu làm việc là để gia đình hạnh phúc chứ không phải để khổ đau, và điều hạnh phúc đầu tiên là phải chăm sóc cảm xúc vợ chồng, lấp đầy khoảng cách... Muốn làm điều này vợ chồng cần có thời gian và được thư giãn bên nhau.
Chúc bạn thành công.
Nguyễn Thị Tâm
Giám đốc Công ty ứng dụng tâm lý Hồn Việt