Tôi đang học đại học và ở trọ tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Tôi có một chuyện tế nhị muốn hỏi như sau: Trong phòng tôi có 3 thằng con trai (tính cả tôi nữa) nhưng một bạn có biểu hiện lạ là lại hay đụng chạm rồi ôm chúng tôi. Lâu lâu bạn ấy còn sờ sờ mó mó lên những vùng nhạy cảm khiến tôi sượng mặt (mặc dù chưa đụng vào "cái ấy").
Tôi cảm thấy khó chịu nhưng không biết nên làm thế nào lúc này. Có phải bạn tôi biểu hiện như vậy là pêđê không? (Toannguyen).
Trả lời:
Em cho rằng những hành động của bạn em là "kỳ lạ" và "có vấn đề", nhưng hãy hỏi các bạn khác trong phòng xem thế nào? Người bạn kia chỉ ôm em và có những hành vi nhứ thế với riêng mình em hay với tất cả mọi người?
Tôi hiểu trong tình huống này sự lo lắng của em xuất phát từ nỗi lo mơ hồ, hoài nghi về hành vi của bạn, không biết bạn ấy như thế nào: là pêđê hay chỉ thích đùa giỡn. Tuy nhiên khi thấy có những hành vi "sờ mó lung tung" đi quá giới hạn như thế khiến em băn khoăn, khó chịu thì em nên khéo léo nói rõ quan điểm và cảm giác của mình để bạn hiểu và không làm như thế nữa.
Trong trường hợp nếu người bạn đó có cùng hành vi "sờ mó" với tất cả mọi người trong phòng và ai cũng cảm thấy khó chịu, thì các em nên tổ chức một buổi họp phòng và nói chuyện với nhau. Nếu người bạn kia không có thay đổi, các em có thể gợi ý để bạn ra sống riêng bên ngoài để không gây khó chịu cho tập thể.
Cần lưu ý với em là việc xác định một người có phải pêđê hay không là chuyện rất phức tạp. Ngay cả các chuyên gia cũng không thể biết được nếu chỉ qua một vài lần nói chuyện, trừ khi người đó công khai thừa nhận.
Theo tôi, trong tình cảnh hiện tại, chỉ cần em nói rõ quan điểm và thái độ không hài lòng của mình với những hành động của người bạn kia sẽ giúp các em giải quyết được những vấn đề khó xử đang gặp phải. Dù bạn ấy có là pêđê hay không thì chúng ta không nên có sự phân biệt đối xử, nên tôn trọng giới tính và lối sống của bạn ấy.
Việc nói chuyện thẳng thắn với nhau chỉ là để bạn ấy cũng hiểu và tôn trọng những quan điểm, cảm xúc của mọi người, từ đó có những giới hạn nhất định để không ai cảm thấy khó chịu. Như thế tất cả sẽ thoải mái, vui vẻ hơn.
Nguyễn Trung Nguyên
Giám đốc điều hành Viện tâm lý thực hành TP HCM
Thi Trân (ghi)