Thứ nhất, phụ huynh tuyệt đối không làm ngơ, cho là đứa trẻ nào cũng thế. Nên gặp thày cô giáo để xem con mình có thích nghi được với tập thể hay bị cô lập. Nếu trẻ hòa nhập tốt, sẽ tránh được những trêu chọc khó chịu.
Thứ hai, bạn đừng làm cho trẻ khác người bằng cách cho nó đeo nhiều đồ trang sức, ăn mặc lạc điệu, nhuộm tóc, sơn móng tay, son phấn... Hãy nắm vững năng khiếu của từng trẻ để khen ngợi. Khuyến khích con tham gia trò chơi tập thể.
Thứ ba, người lớn cần nhìn nhận sự việc một cách công bằng. Nếu trẻ chỉ trêu chọc nhau một chút, bạn không nên làm lớn chuyện, hãy để chúng tự giải quyết. Nếu sự việc nghiêm trọng, bạn hãy bình tĩnh và khách quan giải quyết để chấm dứt sự trêu chọc, trả lại sự tự tin cho con.
Các thày cô giáo cần giải thích cho trẻ rằng, một bạn phải đeo kính, đeo hàm chỉnh răng không phải là chuyện gì lạ lắm và vẫn có thể chơi bình thường. Thày cô giáo cũng nên giao cho trẻ các công việc tập thể, như báo cáo sĩ số, phát vở cho lớp, để giúp các em tự tin hơn.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)