Cách chia tay nên phù hợp cá tính từng người: Đối với người ít nói, không nên dùng lời lẽ hoa mỹ, sáo rỗng để nói lời chia tay. Bạn chỉ nên gật đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói: "Anh (em) sẽ rất nhớ em (anh)". Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng lời nói phải xuất phát từ đáy lòng mình. Khi không diễn đạt được bằng lời thì một cái ôm hôn ý nghĩa hơn nhiều.
Không nên để hoàn cảnh và tình cảm chi phối: Khi chia tay, thường xuất hiện cảm giác đau khổ, tưởng như trái tim bị tan nát, bị mất thăng bằng trong cuộc sống. Thậm chí có người coi cuộc đời trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn hãy cố gắng kìm nén tình cảm.
Tặng đồ lưu niệm: Tặng quà lúc chia tay là rất thích hợp, bởi vì đó chính là những tình cảm chân thành nhất ẩn sau những ý nghĩa tượng trưng của món quà. Nó thể hiện tình cảm đơn giản, nhưng rất tế nhị.
Lời chúc: Trước khi chia tay với ai, bạn nên cầu chúc cho họ gặp nhiều may mắn và mong rằng sẽ gặp lại. Đôi khi lời chúc chỉ mang tính xã giao, nhưng nó lại rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đối với người mình phải chia tay.
Lời chia tay phải xuất phát từ tình cảm: Dù có vận dụng tất cả những nguyên tắc trên mà không xuất phát từ tình cảm thì nó chẳng có tác dụng gì, thậm chí để lại ấn tượng không tốt.
(Theo Gia Đình & Hạnh Phúc Lứa Đôi)