Ảnh: Abc.net. |
Trước đó, theo Thanh tra Chính phủ thì vào thời điểm bùng phát dịch cúm H5N1 năm 2005, Việt Nam đã mua trữ thuốc Tamiflu vượt quá nhu cầu thực tế. Kết quả là gần một nửa số thuốc này (hơn 9,7 triệu viên) đã bị bỏ lãng phí, không hề được dùng đến và đến nay đã hết hạn sử dụng.
Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thì việc dự báo tình hình dịch cúm H5N1 và tiến hành dự trữ thuốc ở mức cao là rất cần thiết để kịp thời đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch tại Bộ Y tế đã xảy ra một số sai sót, khuyết điểm về mặt trình tự, thủ tục. Về việc này, Bộ Y tế cần kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Ngoài ra, đến nay chưa phát hiện có tham nhũng tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí để dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc.
Về các công ty tham gia sản xuất thuốc trong vụ việc này, Thủ tướng cũng giao các bộ liên quan xác định khoản tiền 2.846.000USD do Công ty Stada Import/Export Hồng Kông chuyển cho Công ty Stada Việt Nam, Công ty Imexpharm và Công ty Pymepharco là do được giảm giá nguyên liệu hay được hỗ trợ bù lỗ, trên cơ sở đó đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế thu hồi lại số tiền gần 166 triệu đồng từ 4 công ty tham gia kế hoạch sản xuất thuốc vì chưa tiến thành thử tương đương sinh học có chứa hoạt chất Oseltamivir phosphate.
Trong một diễn biến khác, về số thuốc Tamiflu được sản xuất từ năm 2005, nhưng nay đã hết hạn sử dụng còn nằm trong kho, Bộ Y tế mới đây vẫn đề nghị phương án tiêu hủy. Theo Bộ Y tế, có hai lý do chính cho việc này:
Một là, dù Cơ quan Dược phẩm châu Âu có đề xuất tăng thời gian sử dụng thuốc lên tối đa 2 năm, thì đến nay, với số thuốc trong kho nói trên, thời hạn kéo dài thêm này cũng đã hết.
Thứ hai, không tái chế thuốc vì hiệu suất thu hồi hoạt chất từ thuốc đã hết hạn chỉ là 30% và độ tinh khiết của nguyên liệu tái chế sẽ không đảm bảo tính an toàn khi sử dụng cho người.
Đến cuối 2005, Việt Nam ghi nhận 91 người mắc cúm H5N1, trong đó 42 người chết tại 32 tỉnh thành, tỷ lệ tử vong lên đến gần 50%. Nhiều chuyên gia trên thế giới dự báo một đại dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ước tính có thể có 20% dân số nhiễm bệnh. Trước tình hình đó, 40 quốc gia đã bắt đầu dự trữ Tamiflu - loại thuốc được xem là "vũ khí cuối cùng" chống lại căn bệnh nguy hiểm chết người này. Chẳng hạn, chỉ riêng Anh đã đặt mua thuốc đủ cho 14,6 triệu người, bằng 25% dân số (trong khi Việt Nam dự kiến đặt mua tối đa 30 triệu viên - đủ dùng cho 3 triệu người, gần bằng 4% dân số). Tamiflu là thuốc ức chế virus cúm nhóm A, B. Nó được dùng nhiều tại Việt Nam trong dịch cúm A/H5N1 (cúm gia cầm) và hiện vẫn hiệu quả cho các trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 (còn gọi là cúm lợn). |
Phương Trang