Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 9/4/2014, 06:03 (GMT+7)

Căn nhà 60 m2 của đôi vợ chồng trẻ có nuôi chó

Không mua sắm nhiều đồ đắt tiền, nơi ở của Eva và Jason Hume (Oregon, Mỹ) vẫn rất ấm cúng. Hiên nhà và khoảng sân rộng đủ chỗ cho chú chó yêu.

Gia đình nhà Hume chuyển tới Portland (Oregon, Mỹ) cách đây 4 năm. Nơi họ sống là một thị trấn bình yên với những ngôi nhà nhỏ và hàng xóm thân thiện.

Chủ nhà đã lựa chọn những tông màu nhẹ nhàng cho căn hộ. Đồ đạc chủ yếu được Eva mua từ các cửa hàng vintage trong thành phố.

Chiếc đèn màu xanh ngọc là món đồ yêu thích nhất của Eva. Chiếc tủ để đồ vừa vặn với bức tường ngăn cách các phòng.

Những món đồ vintage kèm đồ trang trí, ảnh người thổ dân thể hiện cá tính chủ nhà.

Eva là người rất thích lượn quanh các khu đồ cũ. Hiện nay, cô làm stylist cho một nhãn hàng thời trang nên có gu thẩm mỹ tốt.

Khác với thông thường, ghế sofa được bố trí chắn ngay cửa ra vào. Tuy nhiên, điều này lại hợp lý trong không gian sống ở đây. Vào những ngày nắng đẹp, cô có thể mở cửa để tạo ra khoảng liên thông với hiên nhà.

Chú chó yêu có thể chơi trên chiếc sofa màu trầm hoặc tung tăng ngoài vườn.

Khoảng sân vườn rộng là nơi bố trí bàn ăn, uống trà ngoài trời, trồng cây.

Nhà luôn tràn ngập ánh sáng với rất nhiều cửa sổ. Những chiếc ghế xinh xắn kèm tủ nhỏ tạo nên góc đọc sách dễ thương.

Thêm một bàn trà thư giãn bên cửa sổ.

Phòng ngủ bình yên với màu sơn tường xám xanh nhưng cũng không bị buồn tẻ khi có ga trải giường họa tiết.

Tủ đồ, chiếc đèn bàn cùng gương treo đơn giản gợi nhớ về một thời xa xưa của nước Mỹ.

"Đừng ngại mua các món đồ cũ để trang trí cho nhà mình. Hãy lựa chọn trưng bày tất cả những thứ bạn yêu thích nhất cho tổ ấm của mình", Eva đưa ra lời khuyên.

Bếp sạch sẽ với những món đồ giản dị.

Tuệ Anh (Theo Apartment Therapy)

Bạn có thể chia sẻ không gian sống, nơi làm việc yêu thích hoặc các công trình do mình thiết kế bằng cách gửi hình ảnh về doisong@vnexpress.net.