Số các cặp đồng tính nữ (lesbian) thực hiện thụ tinh nhân tạo đã tăng gấp đôi, trong khi số chị em chấp nhận làm bà mẹ đơn thân đã tăng gấp ba.
Betty Knowles và Natalie Woods đăng ký giấy khai sinh cho bé Lily-May Betty Woods. Đây được xem là cặp cha mẹ đồng tính đầu tiên ở Anh cùng ký vào giấy khai sinh của đứa trẻ. Ảnh: Telegraph. |
Theo số liệu của Ủy Ban Phôi học và Sinh sản người của Anh, khoảng 350 cặp lesbian đã thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại quốc gia này trong năm 2009, so với chỉ 176 cặp năm 2007 và 36 cặp trong năm 2000.
Con số bà mẹ đơn thân thực hiện thụ tinh ống nghiệm còn tăng cao hơn nữa, từ 347 ca trong năm 2007, lên đến 1.070 năm 2009.
Theo Telegraph, những thay đổi đáng kể này xuất phát từ hành động của Ủy ban phôi học và sinh sản người năm 2008, cho phép trên giấy chứng sinh được ghi hai mẹ hoặc hai bố.
Thay vào đó, các cặp đôi chỉ việc chứng minh rằng họ có thể đáp ứng các điều kiện làm cha mẹ.
Tuy vậy, nhiều tổ chức tôn giáo và những người ủng hộ giá trị gia đình truyền thống cho rằng việc loại bỏ nhu cầu có cha của đứa trẻ sẽ dẫn đến sự gia tăng các gia đình không có bố.
"Sự thay đổi trong luật này không hề tính đến lợi ích của đứa trẻ, mà mọi thứ họ làm chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của người lớn về việc đảo lộn tự nhiên và nắn lại hình mẫu gia đình cho phù hợp với họ", giám đốc tổ chức Family Education Trust, nhận định.
Ông cũng cho biết "các nghiên cứu cho thấy sự thiếu vắng ông bố đã gây ra hệ quả xấu cho trẻ, cho bà mẹ và cho xã hội. Đàn ông và đàn bà không thể đổi vai cho nhau và người cha không phải là đồ thêm vào".
T. An