Thứ năm, 18/4/2024
Thứ tư, 22/11/2017, 11:56 (GMT+7)

5 mái nhà tranh khổng lồ như trái núi nhỏ ở Sơn La

Năm khối nhà tre cao từ 10 tới 15m, đứng sừng sững giữa thiên nhiên.

Khu nhà tổ chức sự kiện ở thành phố Sơn La có quy mô xây dựng hoành tráng và kiến trúc lạ mắt. Khối 5 nhà mái vòm có tổng diện tích 1.000 m2, độ cao từ 10 tới 15m.

Độ cao khác nhau của các nhà mái vòm được lấy cảm hứng từ những ngọn núi, hài hòa với khung cảnh bao quanh.

Công trình được xây dựng giữa núi rừng nên KTS chính Võ Trọng Nghĩa và KTS Nguyễn Đức Trung lựa chọn các loại vật liệu gần gũi với thiên nhiên.

Cảnh quan khuôn viên cũng được kiến tạo hài hòa với không gian sẵn có. Dòng nước mềm mại uốn lượn giữa các nhà mái vòm đem lại cảm giác mát mẻ, thư thái.

Công trình sử dụng cấu trúc tre nguyên khối lấy cảm hứng từ những giỏ đan truyền thống. Tre cũng là loại nguyên liệu quen thuộc ở địa phương và dễ tìm kiếm.

Những nhà vòm này là không gian đa năng để tổ chức sự kiện ngoài trời, hội họp, lễ tiệc...

 

Diện tích của mỗi nhà vòm từ 164 tới 283 m2, không cần các cột trụ giữa nhà.

Cấu trúc nhà vòm có hai lớp với mái tranh, giếng trời trên đỉnh mang đến ánh sáng và nguồn gió tự nhiên.

Ngoài những cây sẵn có, chủ đầu tư trồng thêm nhiều cây mới để màu xanh dần vượt mái vòm và có nhiều bóng mát bao quanh.

Khung cảnh ấm áp của cụm nhà tre vào buổi tối.

Nhà mái tranh cao như trái núi nhỏ ở Sơn La
 
 

Ban Mai
Ảnh: Hiroyuki Oki
Video: VTN Architects

Chia sẻ nhà và vườn của bạn tại đây.