Ngoài việc hỗ trợ truyền dữ liệu qua cáp và sóng ngắn Bluetooth, điện thoại cũng hỗ trợ dịch vụ download nhạc trực tuyến, giống Motorola Rokr. Theo đó, người sử dụng có thể download nhạc từ trang web của nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp vào máy trong khi di chuyển.
Theo Sony Ericsson, nếu điện thoại Walkman đầu tiên của hãng (W800) kết hợp tốc độ download nhạc nhanh và âm thanh chất lượng Walkman cùng với khả năng quay video 30 hình/giây thì W900 không chỉ đơn giản là điện thoại nghe nhạc. Tính năng giao tiếp, hình ảnh và đa phương tiện biến điện thoại này thành một thiết bị cầm tay đa phương tiện thực thụ.
W900 có dung lượng bộ nhớ trong là 470 MB, đủ để lưu trữ khoảng 120-240 bài hát. Khả năng lưu trữ của điện thoại cũng có thể mở rộng hơn nữa nhờ khe cắm thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo, hiện đã được nâng cấp lên 2 GB. Như vậy, điện thoại có thể lưu được đến 1.000 bài hát. W900 hỗ trợ các định dạng nhạc: MP3, AAC/AAC+, MIDI, WAV và XMF.
Giống W800, điện thoại mới cũng có những phím bấm chuyên dụng để chuyển sang chế độ nghe nhạc. chế độ này, W900 giống như một máy nghe nhạc số đích thực, duyệt bài hát qua play list, theo tên nghệ sĩ hay tên bài hát.
Walkman W900 được trang bị màn hình màu QVGA 262K TFT 2,2-inch; camera số 2 Megapixel; zoom quang 8x; đèn LED Flash; khả năng quay video với tốc độ 30 khung hình/giây; giao diện kết nối USB và đài FM. W800 là điện thoại đầu tiên của Sony Ericsson được ứng dụng công nghệ Stereo Portable Handsfree HPM-80 với điều khiển từ xa, giúp người sử dụng không phải động tay vào máy khi để máy trong túi.
Điện thoại có 2 model riêng biệt: W900i - hoạt động trên mạng UMTS (2100 MHz) - GPRS 900/1800/1900 dành cho khu vực châu Âu, châu Á - TBD, Trung Đông, và châu Phi; và W900c - hoạt động trên mạng UMTS (2100 MHz) - GPRS 900/1800/1900 dành cho Trung Hoa đại lục.
Walkman W900 sẽ có 2 màu đen và trắng, và dự tính có mặt trên thị trường vào cuối quý IV năm nay.
Thanh Vân (theo Pocket-lint)