TV 3D thụ động sử dụng kính phân cực không dùng pin, có trọng lượng nhẹ. |
Hãng nghiên cứu Display Search thuộc NPD vừa đưa ra báo cáo tổng quan về thị trường TV 3D toàn thế giới cho thấy, TV 3D đang dần được tiêu thụ nhiều hơn. Nếu như quý I đầu năm 2011, lượng TV 3D gồm cả chủ động và thụ động bán ra mới chỉ chiếm 4,5% thì trong quý III vừa rồi, tỷ lệ TV 3D tiêu thụ đã đạt 11,8% góp phần đẩy TV 2D xuống mức dưới 90%. Số liệu được tính trong dòng TV LCD và LCD LED.
Một điểm đáng chú ý, trong khi doanh số TV LCD nói chung không hề tăng trong quý III vừa rồi, nhưng riêng TV 3D lại có mức tăng trưởng tốt. Công nghệ được cải tiến cùng những mức giá tốt hơn cho người dùng là lý do kéo doanh số TV 3D phát triển thời gian qua, David Hsieh, phó chủ tích hãng nghiên cứu Display Search chia sẻ.
Loại |
Quý I/2011 (Thực tế) |
Quý II/2011 (Thực tế) |
Quý III/2011 (Thực tế) |
Quý IV/2011 |
Quý I/2012 |
Quý II/2012 |
Quý I/2012 |
2D |
95,5% |
90,7% |
88,2% |
85,1% |
83,1% |
79,5% |
78,5% |
3D thụ động |
1,0% |
3,6% |
4,8% |
6,6% |
6,4% |
10,4% |
10,6% |
3D chủ động |
3,5% |
5,8% |
7,1% |
8,3% |
10,5% |
10,1% |
10,9% |
Một thông tin đáng chú ý không kém nữa trong báo của Display Search là việc TV 3D thụ động đang được ngày càng nhiều người chơi 3D lựa chọn hơn. Nếu như đầu năm, khi các model thụ động như LG Cinema 3D mới bắt đầu có mặt trên thị trường. Doanh số 3D thụ động mới chỉ chiếm 10% lượng TV 3D bán ra nói chung thì tính đến quý III năm sau, các model thụ động đã chiếm được 40%, tương đương với 4,8% lượng TV LCD tiêu thụ trong quý.
Cũng theo dự đoán của Display Search, tới giữa năm sau doanh số TV 3D thụ động bán ra có thể ngang ngửa hoặc thậm chí là vượt qua TV 3D chủ động, chiếm khoảng 10% doanh số TV LCD nói chung bán ra trên toàn thế giới.
Phạm Anh