Bà Phạm Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng sự can thiệp quá sâu của các cơ quan công quyền làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. "Thủ tục hành chính thông thoáng là bước quan trọng nhất để doanh nghiệp phát triển", bà Hằng khẳng định.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng đại diện doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thủ tục chậm trễ khiến doanh nghiệp mất đi cơ hội. Theo ông Nguyễn An Điềm, Tổng giám đốc Tổng Công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định, cải cách thủ tục hành chính phải bắt đầu từ thay đổi cách quản lý công chức nhà nước.
Thuế là vấn đề nhiều doanh nhân bức xúc. "Chúng tôi kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng nghiêm chỉnh, trong khi nhiều doanh nghiệp khác liên tục được "lọt lưới". Như vậy quá thiệt cho những đơn vị làm ăn nghiêm túc", ông Bùi Tiến Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cơ điện Trần Phú bày tỏ.
Theo ông Vũ Quang Thịnh, Giám đốc Công ty tư vấn MCG, hệ thống thuế của Việt Nam hiện thiên về tận thu hơn là bồi dưỡng nguồn thu, mang tính kiểm soát hơn là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tính thuế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp muốn làm ăn nghiêm túc.
Ông Thịnh cho rằng, doanh nghiệp tư nhân chưa có cơ hội cạnh tranh bình đẳng và minh bạch với doanh nghiệp nhà nước. Dầu khí, viễn thông, cơ sở hạ tầng vẫn là đặc quyền của doanh nghiệp nhà nước. Chương trình kích cầu hàng nghìn tỷ đồng cũng hướng đến khu vực nhà nước.
'Khó khăn cứ đến tôi'
Trong buổi gặp gỡ doanh nhân tiêu biểu sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: "Doanh nhân được tôn vinh, có vị trí xứng đáng trong xã hội. Lúc thật cần tôi sẵn sàng chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp".
Bản thân Chủ tịch đánh giá cao vai trò của doanh nhân trong thời đại mới. Thiếu lực lượng này, đất nước không thể phát triển.
Trong những kiến nghị mà doanh nghiệp đề xuất, đổi mới thể chế, cải tiến thủ tục hành chính được các nhà lãnh đạo chú ý đầu tiên. Chủ tịch nước cho rằng doanh nghiệp đã trải nghiệm qua thực tiễn nên chính họ sẽ là những chuyên gia tư vấn, đưa ra đề xuất về mặt chính sách để giải quyết vấn đề trên. Doanh nghiệp cần, có thể đề nghị những cuộc tiếp xúc riêng lẻ với những nhà lãnh đạo cấp cao.
Chương trình phát triển 500.000 doanh nghiệp được Chủ tịch nước ủng hộ. "Doanh nhân Việt Nam thấp hơn người ta nhưng trí tuệ mình không thấp. Trong thời đại mở cửa hội nhập, nguy hiểm đang rình rập mình song cơ hội phát triển cũng đến không ít. Tự doanh nghiệp phải tìm ra nguy hiểm, nhưng không vì thế mà sợ, mà nản lòng", Chủ tịch khích lệ. Đòan kết, nghiêm khắc với chính mình, rộng mở với người khác là lời khuyên Chủ tịch tặng giới doanh nhân Việt Nam.
Là một trong 70 doanh nhân tham dự cuộc gặp, Giám đốc Công ty ôtô Trường Hải Trần Bá Dương thể hiện quyết tâm: "Hội nhập kinh tế là cuộc chiến doanh nhân Việt Nam không được phép thua. Doanh nhân Việt Nam còn thiếu nhiều thứ nhưng dám chấp nhận trọng trách, dám làm và luôn tìm cách hướng ra đại dương hòa vào biển lớn".
N.Châu - P.Lan