Trong hơn 300 doanh nghiệp trên tất cả lĩnh vực kinh doanh tại TP HCM và Hà Nội tham gia đợt khảo sát này, có đến 67% doanh nghiệp cho rằng vẫn tin tưởng sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Tuy nhiên, so với đợt khảo sát 6 tháng trước mà tập đoàn này thực hiện, các doanh nghiệp hiện nay có cái nhìn cẩn trọng hơn về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khoảng 100 đơn vị cho rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm, một số thậm chí dự báo giảm trong thời gian tới.
Mặc dù vậy, vẫn có đến 54% doanh nghiệp vừa và nhỏ VN dự định gia tăng đầu tư vốn và 41% doanh nghiệp có ý định giữ nguyên kế hoạch từ nay đến cuối năm. 94% tiết lộ sẽ duy trì hoặc mở rộng phạm vi đầu tư. Chỉ có khoảng 6% doanh nghiệp dự tính sẽ cắt giảm vốn.
Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết vẫn còn có thể mở rộng thị trường các nước khác.
![]() |
|
Một số lượng lớn doanh nghiệp dự định sẽ gia tăng thêm vốn đầu tư. Ảnh: Tần Vy. |
Ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp Ngân hàng HSBC nhận định, nền kinh tế VN trong 6 tháng đầu năm đã trải qua khá nhiều khó khăn với lạm phát cao, thâm hụt thương mại, VND giảm giá so với USD và thị trường ngoại hối không ổn định.
Đây là lý do các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN trở nên thận trọng hơn khi nhìn nhận tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát vẫn phản ánh sự lạc quan của doanh nghiệp, thông qua các kế hoạch tiếp tục đầu tư, triển vọng giao thương quốc tế.
Trong một cuộc khảo sát khác cũng của nhà băng này, khoảng 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ VN có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 35-40% trong tổng số khách hàng công ty của HSBC.
Tiêu chí để xếp loại doanh nghiệp vừa và nhỏ VN của HSBC là doanh nghiệp có doanh thu một năm dưới 10 triệu USD, có vốn từ 2 triệu USD trở xuống.
Tần Vy
