Các doanh nghiệp vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá để được xướng tên trong top 10 Asia Award 2023 ở các hạng mục khác nhau.
Tạp chí HR Asia vừa công bố danh sách 122 doanh nghiệp tại Việt Nam xuất sắc nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023.
Hidrone vẽ phối cảnh qua phần mềm và gửi đến những máy bay không người lái, được tùy chỉnh để bay đến đúng tọa độ được lập trình.
Toyota và Bộ Công thương hỗ trợ 4 doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của hãng xe hàng đầu thế giới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chỉ doanh nghiệp có tầm nhìn xa, khát vọng lớn mới đủ sức thành "sếu đầu đàn", truyền cảm hứng cho doanh nghiệp khác.
Ông Il-Dong Kwon, TGĐ công ty TNHH The Boston Consulting Group, cho rằng Việt Nam có cơ hội để tạo dựng văn hóa doanh nghiệp xuất chúng trong thời đại cách mạng công nghệ.
Khó khăn về giấy tờ, thủ tục thành lập làm chậm quá trình đăng ký kinh doanh, tăng rủi ro nộp phạt, thậm chí khiến doanh nghiệp có thể vĩnh viễn không được hoạt động tại nước ngoài.
Tính bất biến, minh bạch và tự chủ là ba tính năng của Blockchain giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về phương thức giao dịch, truyền tải, lưu trữ dữ liệu.
120 doanh nghiệp Việt vừa được Tạp chí Nhân sự Châu Á - HR Asia công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022.
Chuyên gia về công nghệ đã cùng nhau bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm giúp doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng blockchain hiệu quả tại chuỗi tọa đàm Blockchain Talk
Chuyên gia đánh giá, dù khối ngoại vẫn có sự ảnh hưởng lớn, các doanh nghiệp Việt cũng bắt đầu có sự vươn lên trong hoạt động M&A.
Doanh nghiệp Việt lạc quan về tăng trưởng và thương mại quốc tế hơn các đối tác toàn cầu, ngay cả khi Covid-19 gây ra nhiều thách thức.
AEON Việt Nam phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM quảng bá, đưa sản phẩm thương hiệu Việt vào hệ thống AEON toàn cầu.
Đến cuối năm 2019, các doanh nghiệp Việt đầu tư hơn 1.300 dự án với tổng vốn đăng ký gần 21 tỷ USD, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngoài duy trì các đơn hàng gia công, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách tăng xuất khẩu hàng 'made in Vietnam' sang Mỹ.
Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước thay đổi, bớt phụ thuộc Trung Quốc, đa dạng hóa, tìm kiếm thị trường mới.
Sau du lịch, hàng không điêu đứng, dệt may, da giày, điện tử... cũng đang gồng mình với virus corona, khẩn chờ các gói giải cứu từ Chính phủ.
Hầu hết yêu cầu nhân viên người Trung Quốc chưa tới văn phòng sau kỳ nghỉ Tết hoặc bố trí cho họ ở khu riêng biệt để theo dõi thân nhiệt.
1Office là giải pháp nằm trong mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái số trị giá 2 triệu USD mà nhà băng này vừa công bố cuối tháng 8.
Theo Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM (Hawa), năm 2018 tổng giá trị tiêu dùng nội thất Việt Nam khoảng 4 tỷ USD song thị phần thuộc về thương hiệu ngoại.