Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá đồ chơi Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều và rẻ.
Vịt cao su, thú nhún mặt cười “Made in China” đang tạo nên "cơn sốt" với giá bán khá rẻ do nhập qua đường tiểu ngạch.
Nhiều con vịt cao su và đồ chơi bán trực tuyến ở Trung Quốc bị phát hiện có hàm lượng quá cao chất gây hại cho hệ sinh sản.
Bé gái ở Bình Phước nuốt hạt nở có trong đồ chơi, bị hóc nên liên tục nôn ói trong 2 ngày, không đi tiêu được, bụng trướng.
Trẻ em đội mũ len phát ra âm thanh có thể dẫn đến tổn thương thính giác, giảm thính lực, nếu sử dụng liên tục thường xuyên dễ bị điếc.
63 loại đất sét nặn Trung Quốc có chứa chất hữu cơ TVOC, chất bảo quản, aromatic amine, tiếp xúc lâu dài có thể gây kích ứng da, tổn hại hệ thần kinh, khí quản.
Liên minh châu Âu cảnh báo hàng trăm đồ chơi Trung Quốc như búp bê, xe, súng nhựa... có lượng phthalate vượt mức cho phép làm tăng nguy cơ ung thư, hen suyễn và các vấn đề sinh sản, đặc biệt ở trẻ trai.
Nuông chiều con, nhiều cha mẹ mua cho con những đồ chơi không có xuất xứ rõ ràng hoặc nằm trong danh mục cấm. Trẻ em với tâm lý hiếu động nên khi sử dụng những loại đồ chơi này gây nên hậu quả khôn lường.
Những miếng dán hoạt hình xuất xứ Trung Quốc có chứa các chất hóa học gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, thậm chí dẫn đến ung thư nếu được cơ thể hấp thụ.
Giằng nhau với bạn chiếc xe máy đồ chơi, viên đạn cao su ở đầu xe văng ra lọt vào khí quản bé trai ở Hải Dương gây xuất huyết màng dịch phổi.
Hàng chục học sinh tiểu học khó thở, co cứng cơ, toàn thân nổi ngứa, có em ngất xỉu khi món đồ chơi Trung Quốc có dạng quả lựu đạn phát nổ giữa sân trường.
85 mẫu quần áo trẻ em do Trung Quốc sản xuất được các chuyên gia của tổ chức GreenPeace (Hòa Bình xanh) đem đi kiểm nghiệm phát hiện ra chất độc hại như NPE, antimon và cả Phthalates.
Trứng khủng long, thịt hổ khô giá 2.000 đồng... là những món ăn vặt khiến học sinh quây tròn quanh gánh hàng rong trước và sau giờ học. Đa số các gói quà đều có chữ Trung Quốc và không ghi hạn sử dụng.
Trứng "khủng long", "thịt hổ" khô có giá chỉ 2.000 đồng… thu hút học sinh quây tròn quanh gánh hàng rong sau những giờ tan học. Đa số các gói quà đều ghi chữ Trung Quốc và không có hạn sử dụng.
Đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có sử dụng hợp chất Phthalate (một loại độc tố) để nhuộm màu đang được bày bán tràn lan trên thị trường TP HCM.
Vài ngày nay buổi trưa ở cơ quan, thay vì chui vào một góc ngủ như đồng nghiệp, chị Phương (32 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) lại lôi túi đồ nghề ra hì hụi khâu vá. Chị đang tự làm đồ chơi Trung thu cho con.
Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 2.500 chiếc trống đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc.
Khoảng 58% mặt hàng được coi là nguy hiểm tại châu Âu có xuất xứ từ Trung Quốc.
Chị Mai đưa con trai 5 tuổi vào cửa hàng đồ chơi trẻ em để mua quà trung thu, bé chọn ngay chiếc súng nhựa và thanh kiếm phát sáng. Cầm lấy súng, cậu dí thẳng vào đầu mẹ đòi bắn.