![]() |
Djokovic thể hiện sức mạnh trước Del Potro. |
Trận bán kết đầu tiên của Cincinnati Masters 2012 diễn ra rạng sáng ngày 19/8 có ưu thế nghiêng hẳn về phía tay vợt người Serbia. Anh là người điều tiết các pha tấn công tốt hơn, khiến Del Potro vất vả di chuyển và trả bóng hỏng. (Xem clip)
Mắc nhiều lỗi cả trong giao bóng, trả bóng, phòng ngự lẫn tấn công, Del Potro đã có một trận thua toàn diện dù có bước khởi đầu khá tốt. Anh có cơ hội ăn điểm break của Djokovic ở game thứ 3, nhưng cuối cùng lại là người để mất break ở game thứ 6 của set 1.
Đây là set đấu bản lề, sớm đẩy trận đấu về thế một chiều cho Djokovic. Trong game này, Del Potro đã có một pha đánh bóng không qua lưới và hai lỗi giao bóng kép để dâng lợi thế cho đối thủ.
Djokovic chỉ cần một cú xảy chân của Del Potro đã tận dụng ưu thế để kết thúc set 1 với điểm số 6-3.
Sang set 2, Del Potro tiếp tục rơi vào thế lúng túng. Không chỉ đánh bóng hỏng, tay vợt Argentina không có vũ khí sắc bén nào để tăng hiệu quả cho các đợt tấn công. Nhiều thời điểm Del Potro bí bài nên lạm dụng những pha tâng bóng bổng qua đầu và dễ dàng bị Djokovic hóa giải.
Sau 1 giờ 27 phút, Djokovic đã kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 (6-3, 6-2) để giành quyền vào chung kết.
![]() |
Del Potro. |
Thống kê của ATP | Del Potro | Djokovic |
Giao bóng | ||
Ace | 3 | 6 |
Lỗi kép | 2 | 1 |
Tỉ lệ giao bóng 1 thành công | 58% | 64% |
Điểm ăn bóng 1 | 17/28 (61%) | 28/39 (72%) |
Điểm ăn bóng 2 | 9/20 (45%) | 14/22 (64%) |
Cứu được break-point | 3/6 (50%) | 6/6 (100%) |
Số game cầm giao bóng | 8 | 9 |
Trả bóng | ||
Điểm ăn trả bóng 1 | 11/39 (28%) | 11/28 (39%) |
Điểm ăn trả bóng 2 | 8/22 (36%) | 10/20 (55%) |
Điểm break-point | 0/6 (0%) | 3/6 (50%) |
Số game trả giao bóng | 9 | 8 |
Điểm | ||
Tổng điểm khi giao bóng | 26/48 (54%) | 42/61 (69%) |
Tổng điểm khi trả bóng | 19/61 (31%) | 22/48 (46%) |
Tổng điểm đạt được | 45/109 (41%) | 64/109 (59%) |
Anh Hoàng