![]() |
Djokovic đăng quang ở Rogers Cup 2012. |
Đây là danh hiệu thứ 3 trong năm 2012 của cây vợt người Serbia và chiến thắng ở Rogers Cup sẽ là động lực cần thiết giúp anh tới Cincinnati dự giải Western cũng như Southern Open. Kết quả này cũng không có gì là bất ngờ bởi tại trên mặt sân cứng tại Rogers Cup, Nole như cá gặp nước.
Cựu cây vợt số 1 thế giới dễ dàng vượt qua Tommy Haas và người đồng hương Janko Tipsarevic bằng một lối chơi thể lực và rất khó chịu. Ở trận chung kết trước Gasquet, thắng lợi của Nole diễn ra theo một kịch bản tương tự khi Gasquet phung phí 3 break-point.
Rogers Cup không được chú ý nhiều như Olympic nhưng với riêng Djokovic, đây là nơi để anh tìm lại được sự cân bằng sau những thất bại đáng tiếc ở chung kết giải Pháp mở rộng và bán kết Wimbledon. Đây chính là cơ hội cho cây vợt số 2 thế giới duy trì điểm số và là động lực để anh hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công giải Mỹ mở rộng.
Rogers Cup mở đầu cho mùa giải trên sân cứng, một mặt sân đòi hỏi sự lì lợm và thể lực của các cây vợt. Đấy là lý do giải thích tại sao nhiều tên tuổi hoặc không tham dự, hoặc không đủ thể lực sau Olympic.Cây vợt số 1 Roger Federer quyết định dành thời gian nghỉ ngơi trước khi đến Mỹ dự Cincinati. HC vàng Olympic là Andy Murray rút lui chỉ sau một trận vì đau đầu gối. Hiện tại thì khả năng đến Cincinnati của cây vợt số 4 thế giới vẫn đang bỏ ngỏ.
Trong khi đó, HC đồng Juan Martin del Potro tỏ rõ sự mệt mỏi chỉ ngay trong trận đầu tiên tại Rogers Cup. Còn Jo-Wilfried Tsonga cũng ra đi sau trận mở màn và bị đau đầu gối trong một vụ tai nạn xe hơi. Cây vợt người Pháp đã phải khâu nhiều mũi và cần ít nhất 10 ngày.
Rafael Nadal vẫn sẽ phải nghỉ ngơi dài dài với hy vọng kịp có mặt ở Mỹ mở rộng. Ngược lại, Rogers Cup một lần nữa cho thấy sở trường của Nole tại mặt sân cứng và cơ hội của anh trước khi giải Mỹ mở rộng khởi tranh vào cuối tháng này.
Anh Hào