![]() |
HLV Mai Đức Chung. |
- HLV Riedl đã trở lại, vậy những vấn đề chuyên môn trong trận này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
- Ông Riedl tín nhiệm và giao cho tôi chủ động toàn bộ về chuyên môn, từ sắp xếp nhân sự đến sơ đồ chiến thuật thi đấu. Tuy nhiên, ông ấy vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, trước LĐBĐ VN, trước người hâm mộ... nên tôi cũng bàn bạc rất kỹ lưỡng rồi cả hai chúng tôi cùng quyết định.
- Hiện tại, U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về thể lực, thậm chí, nhiều cầu thủ quan trọng bị chấn thương nặng. Ông nghĩ sao?
- Đúng là các cầu thủ Việt Nam phải căng mình ra đá ở hai giải. Thi đấu xong V-League, họ tập trung đội tuyển luôn nên nhiều người chưa hoàn toàn bình phục thể lực. Đây là một vấn đề bởi các cầu thủ cần có thời gian để trở lại bình thường. Trong hai ngày tập trung vừa qua, chúng tôi chỉ dám tập nhẹ, để các cầu thủ duy trì cảm giác bóng chứ không dám tập nặng. Nhưng cũng may bởi các cầu thủ đều đã thi đấu với nhau lâu rồi nên họ hiểu nhau. Về chiến thuật, họ cũng đã được đào tạo từ trước nên không có vấn đề gì.
Một khó khăn lớn cho chúng ta là tình hình chấn thương. Hậu vệ trái Văn Biển đã có công văn xin nghỉ vì chấn thương. Tiền đạo Phúc Hiệp cũng không thể tập luyện cùng đồng đội. Ngoài ra, Châu Phong Hoà, Võ Duy Nam... bị đau nhẹ. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có mỗi Văn Biển là nằm trong đội hình chính nên sức mạnh của Olympic Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nhiều.
- Sự vắng mặt của Văn Biển có thể coi là một mất mát bởi trong thời gian gần đây, Việt Nam tấn công rất tốt bên hành lang cánh trái. Ông sẽ bố trí ai thay thế?
- Ban huấn luyện chúng tôi đã có sự bàn bạc và đi đến thống nhất. Nếu không có gì quá đặc biệt xảy ra thì Mai Tiến Thành sẽ chơi hậu vệ trái, còn vị trí tiền vệ trái sẽ do cầu thủ trẻ đang lên của Khánh Hoà là Ngọc Điểu đảm trách. Tôi cho rằng, sức tấn công bên cánh trái sẽ không giảm so với các trận trước vì Ngọc Điểu là một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và chơi rất năng nổ.
- So với trận lượt đi trên đất Oman, cuộc tái đấu tại Mỹ Đình này, ông sẽ thay đổi những gì về chiến thuật?
- Nhìn chung, đội Việt Nam sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể, vì dù sao, các cầu thủ cũng đang dần ổn định với chiến thuật mới. Chúng ta sẽ vẫn chơi phòng ngự phản công, với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, tôi khuyến khích các cầu thủ lên tham gia tấn công một cách cơ động để tạo thêm sức ép sang khung thành đối phương.
- Sau thất bại 1-3 ở lượt đi, ông rút ra được điều gì về đối thủ Oman?
- Đến từ Tây Á, nhưng trình độ bóng đá của Oman không cao. Thậm chí, về kỹ thuật, họ còn thua kém cả Libăng. Nhưng có 3 điểm tôi đánh giá cao họ là: Thể hình thể lực, lối đá thực dụng và khát khao chiến thắng. Tôi đã ghi chép rất kỹ lưỡng về đối thủ và vạch ra kế hoạch đánh bại họ.
- Theo ông, đâu là lợi thế để Việt Nam đánh bại Oman?
- So với trận lượt đi, chúng ta có nhiều thuận lợi hơn. Đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam được nghỉ ngơi tại Nhổn để hồi phục thể lực, chứ không phải bay gần một ngày trời rất mệt mỏi nữa. Sự khó nhọc này, đến lượt đối thủ của chúng ta phải chịu. Bên cạnh đó, sự trở lại tuyệt vời của Công Vinh cũng là lý do củng cố thêm niềm tin cho chúng ta bởi vì ai cũng biết Công Vinh quan trọng thế nào trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Một thuận lợi nữa là Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà.
Trận đấu này bắt đầu lúc 17h, ngày 18/4, trên sân Mỹ Đình.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). Sau ba lượt trận của vòng loại thứ hai, Việt Nam, Oman và Libăng cùng có 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 3 trận. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Minh Hải thực hiện