Nhu cầu về năng lượng, canxi, protein, sắt, vitamin của trẻ 6-11 tuổi tăng gần như gấp đôi so với nhu cầu dinh dưỡng ở tuổi từ 3-5 tuổi.
Tôi muốn cho con trai 9 tuổi uống sữa đậu nành hàng ngày vì tốt cho sức khỏe nhưng lại nghe nói uống nhiều làm con nữ hóa, mong bác sĩ tư vấn giúp. (Thu An, TP HCM).
Sản phẩm Dielac Alpha Gold được thiết kế phù hợp thể trạng trẻ em Việt Nam, hỗ trợ bé phát triển toàn diện, theo nhãn hàng.
Ép trẻ ăn có thể khiến bé biếng ăn, dẫn đến còi cọc, hoặc ngược lại trẻ hấp thu quá nhiều năng lượng dễ thừa cân, béo phì.
Dinh dưỡng khoa học, hợp lý trong các giai đoạn vàng sẽ giúp trẻ phát triển trí não tối ưu, nâng cao chỉ số IQ, EQ và khả năng nhận thức.
Trứng giúp cung cấp choline, cá là nguồn bổ sung axit béo omega-3 cần thiết cho chức năng, sự phát triển của não.
Trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng cần áp dụng các phương pháp bổ sung khoa học, tránh tùy tiện, khi chưa có tư vấn, chỉ định của bác sĩ.
Sản phẩm Colos Gain giúp trẻ có thể trạng suy dinh dưỡng, cải thiện các chỉ số về thể chất và tăng cường miễn dịch.
Bình thường, tôi cho bé ăn dặm với cháo kèm rau củ xay nhuyễn nhưng giờ ở khu phong tỏa không đủ các loại rau xanh (Thanh An, TP HCM).
Bé 8 tháng, mới ăn dặm 2 tháng, gần đây thường xuyên bị nôn mửa thì phải làm như thế nào? Cháu đang ăn dặm 2 bữa một ngày, bột lỏng, như vậy là ít hay nhiều? (Lê Mỹ Hiệp).
Sữa Hanie Kid 2+ bổ sung hệ dưỡng chất "5Pro" góp phần giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao.
Tăng sức đề kháng cho trẻ, tạo môi trường sống lành mạnh, người chăm sóc bé có kỹ năng phòng dịch bệnh, giúp các em tránh nCoV.
Đại diện Nestlé nhìn nhận con số 2 tỷ người trên toàn cầu thiếu vi chất dinh dưỡng là vấn đề nan giải, cần nhanh chóng cải thiện tình hình.
Nhiều loại gạo trông rất trắng và đẹp mắt do xay xát kỹ nhưng lại làm mất các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Dâu tây, phúc bồn tử, sữa chua hay đậu Hà Lan... cung cấp nhiều vitamin, cân bằng hệ tiêu hóa giúp bé khỏe mạnh từ bên trong.
Theo các chuyên gia 'Các mẹ thường không giữ được bình tĩnh quá 5 lần khi bé không ăn nhưng các bé phải 10-15 lần mới ăn tốt trở lại, như vậy mẹ đã thua bé tính kiên nhẫn'. Vậy điều đầu tiên người mẹ phải bình tĩnh và kiên nhẫn.
Khi đã no, bé sẽ phát tín hiệu là ngậm miệng, đẩy chén ra, kêu la, nhả thức ăn... Khi đó nên lau miệng bé, không ép ăn nữa.