Hồng Giang ghi hai birdie. Tại hố 18 par4, anh lên khu chốt hố sau cú phát bóng, trong khi mức lên green theo chuẩn "2 on" rồi một putt xong việc ở điểm eagle. Hồng Giang cũng sở hữu bảng điểm sạch bogey duy nhất ngày khai mạc giải.
Gia Thống ghi năm birdie, nhưng kèm một bogey. Bằng sức trẻ, đấu thủ sinh năm 2002 này sở hữu lợi thế đánh xa. Nhờ vậy, Gia Thống birdie ở ba trong bốn hố par5 của sân đấu trong vòng mở màn.
Hồng Giang là đấu thủ chuyên nghiệp, còn Gia Thống thuộc nhóm 10 golfer nghiệp dư tại giải. Sân đấu được thiết lập ở độ dài 7.242 yard với tốc độ green vòng đầu giải ở mức 9.6.
Cả hai lợi dẫn một gậy so với T3 ở điểm -3 của Park Ji Woon và Jung Minsuk.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, FLC Vietnam Masters xong chặng thứ nhất với hai golfer trong nước giữ đỉnh bảng. Hết 18 hố đầu giải năm nay, top 10 leaderboard có hai golfer trẻ nghiệp dư, với Gia Thống đứng đầu và Nguyễn Anh Minh thứ chín. Cả vòng ghi nhận tám đấu thủ đạt điểm âm, trong đó ba người ghi eagle gồm Jung, Hồng Giang, Trương Chí Quân.
Chí Quân đứng T5, kém đỉnh bảng hai gậy. Golfer sinh năm 1998 vừa xong đại học tại Mỹ, lên chuyên nghiệp hồi đầu tháng 10, sau đó vô địch hai sự kiện trong nước ở vị thế mới. Tại Lexus Challenge với quỹ thưởng 1,5 tỷ đồng thuộc VPGA Tour chuyên nghiệp hồi tháng 9/2019 ở Laguna Golf Lăng Cô, Chí Quân cán đích T2 (điểm +1) và ẵm danh hiệu "Golfer nghiệp dư xuất sắc". Khi đó, sân đấu par71, dài khoảng 6.900 yard, với tốc độ green dao động ở mức 10-10,5.
FLC Vietnam Masters 2020 có quỹ thưởng một tỷ đồng với 87 đấu thủ, trong đó hai nữ - Vũ Thị Vân và Nguyễn Thảo My. Cả hai phát bóng cùng vị trí với đồng nghiệp nam. Sau vòng đầu, Vũ Thị Vân đứng T77 (điểm +16) còn Thảo My ở T31 (+6).
Quốc Huy