Với kích thước 99,6 x 61,8 x 27 mm và trọng lượng 169 g, Digimax S800 vẫn vừa vặn với túi áo khoác và gờ nổi giúp cầm chắc máy trong tay. Màu vỏ xám bạc tuy không khiến bạn bị choáng ngợp ngay cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không đến mức bị coi là xấu xí. S800 có ống kính quang học zoom quang 3x, dải tiêu cự 35-105 mm (tương đương máy phim 35 mm), khẩu độ mở ống kính F2.8-F5.1.
*Tìm hiểu chế độ bù sáng |
*Digimax i6 - quá nhiều trong một |
*Các máy ảnh Samsung |
Nút nguồn, nút xoay chọn chế độ, và nút chụp đều ở trên đỉnh máy. Trong khi lẫy chỉnh zoom, phím điều hướng và nút OK ở giữa được bố trí ở phía sau, ngay cạnh màn hình LCD 2,4 inch. Nút chỉnh zoom nằm cách 6,3 mm về bên phải màn hình nên thoải mái cho việc thao tác. Ba nút điều khiển để bạn vào chế độ xem ảnh; chỉnh bù phơi sáng truy cập vào các cài đặt như ISO, cân bằng trắng, cường độ màu cơ bản RGB; và các lựa chọn khác bao gồm các chế độ màu, lồng khung, ghép hình thành toàn cảnh, và các hướng dẫn. Nút cuối cùng trong phím điều hướng được dán nhãn là chữ E ứng với từ Effects (các hiệu ứng), trong khi nút bù sáng được dán nhãn là dấu cộng và trừ.
Một vấn đề là hầu hết các nhà sản xuất đều lựa chọn vị trí đặc chức năng cân bằng trắng và ISO ở bên trong menu chi tiết. Không những thế màn hình LCD cũng được mặc định hiện lên những cài đặt hiện tại, bao gồm cả ISO, rất khó nhận biết nút bù phơi sáng để điều chỉnh và kể cả một số cài đặt khác. Hơn nữa, khi sử dụng chế độ chỉnh thủ công hoàn toàn, bạn phải nhấn đúp vào nút bù phơi sáng để truy cập vào các cài đặt này, tức là lại thêm một quy định khá phiền phức.
Tính năng
Tuy nhiên, bạn sẽ hài lòng khi sử dụng chế độ phơi sáng thủ công đầy đủ. Không có nhiều máy ảnh cho bạn cả hai lựa chọn chỉnh tốc độ mở cửa trập và chỉnh độ mở ống kính. Một điều lạ là, Samsung Digimax S800 không có các chế độ mở cửa trập và độ mở ưu tiên, mặc dù nó không thiếu các chương trình và chế độ chụp tự động, với 10 chế độ cài đặt chụp cảnh mặc định trước. Máy ảnh Samsung này được chăm sóc cẩn thận tới từng chế độ chụp cơ bản, từ chụp chân dung, chụp đêm, ảnh toàn cảnh và chụp mặt trời lặn. Máy còn có một chế độ để bạn chụp các cảnh giao thời giữa lúc mặt trời lặn đến lúc trời tối hẳn, (Dawn Mode).
Chế độ bù phơi sáng bao phủ từ +EV đến 2EV với số gia chắn sáng là 1/2, hầu hết các máy ảnh khác có số gia chắn sáng là 1/3, mức độ điều khiển cho tác động tốt hơn. Tương tự, chế độ điều chỉnh độ mở và tốc độ mở cửa trập thủ công của Digimax S800 cũng theo các nấc số gia 1/2, chỉ tốt hơn các máy ảnh cùng tầm giá. Nếu chọn phương án an toàn, bạn nên chọn chế độ phơi sáng tự động cho S800, với ba chế độ phơi sáng bình thường, +0,5EV và-0,5EV. Lựa chọn đo phơi sáng, bao gồm cả đa điểm sẽ lấy trung bình phơi sáng của khắp các vùng trong bức ảnh, mà điểm nhấn là trung tâm của bức ảnh.
Thể hiện
S800 cho khả năng thể hiện khá thất thường. Có lúc máy chỉ cần 2,3 giây để bật máy và chụp bức đầu tiên, cần 2,4 giây cho khoảng cách giữa các bức không flash và 3,3 giây khi có flash. Trễ mở cửa trập là không đáng kể, chỉ 0,6 giây với các cảnh tương phản cao và 1,1 giây với điều kiện sáng tương phản thấp. Chế độ chụp liên tiếp hơi chậm chạp, với 28 bức ảnh JPEG độ phân giải trong vòng 30,4 giây, tức là tốc độ trung bình chỉ đạt 0,92 hình/giây, và 27 bức ở độ phân giải tối đa 8 Megapixel trong vòng 32 giây, tức là tốc độ trung bình chỉ là 0,84 hình/giây.
Màn hình bị mờ đi nhiều khi xem trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn đủ để ngắm ảnh. Nó cũng được tăng sáng để nhìn trong điều kiện chụp thiếu sáng, mặc dù không nhiều bằng một số màn hình camera đỉnh nhất khác. Đèn flash cho tầm bao phủ khoảng 3m với ISO ở chế độ tự động.
Chất lượng ảnh
Chế độ cân bằng trắng tự động cho ảnh ngả vàng ấm áp nếu chụp dưới ánh sáng đèn dây tóc, nhưng nếu chọn chế độ chụp cân bằng trắng ứng với đèn dây tóc thì hình lại hơi ánh xanh. Chế độ cài đặt chỉnh thủ công cho tác dụng tốt, nhưng các tay máy không chuyên thường lại không thích chỉnh cân bằng trắng thủ công. Trong điều kiện ánh sáng tự nhiên ban ngày, chế độ cân bằng trắng tự động của Digimax S800 làm việc rất cừ, cho màu sắc hài hoà, tự nhiên.
Thậm chí là ở ISO 50 (mức nhạy sáng thấp nhất của máy ảnh này), có rất ít nhiễu ảnh có thể nhìn thấy được, mặc dù ở các mức ISO 100 nhiễu trở nên nhiều hơn. ISO 200, nhiễu xuất hiện ở mức dễ phát hiện khiến cho màu xám tối trở nên nhạt nhoà, mặc dù hình ảnh vẫn còn khá chi tiết. Còn ở ISO 400, nhiễu đã ảnh hưởng cả đến tính chi tiết, nên không thích hợp cho việc in ảnh ra.
Việc phơi sáng nói chung chính xác, mặc dù hình ảnh mờ đáng kể và dính nhiễu đường viền, đặc biệt là với các nhân vật làm nền. Nhiễu ảnh nén JPEG hiện rõ ở các quanh viền các đường cong, nét lượn.
Samsung Digimax S800 "dẫm phải vết xe đổ" của hầu hết các máy ảnh độ phân giải cao giá thấp đó là: nhiễu ảnh và rung hình làm lu mờ đi cơ man những tính năng hữu ích.
T.B. (theo Cnet)
Ảnh: Cnet