Trả lời:
Nước tiểu được lọc từ thận, bài xuất qua niệu quản, xuống lưu lại ở bàng quang rồi ra ngoài qua đường niệu đạo khi bàng quang đầy. Hệ thống đó được gọi là đường tiết niệu. Bất cứ đoạn nào cũng có thể bị bệnh và người ta gọi chung là bệnh đường tiết niệu. Tùy theo triệu chứng của bệnh như đái ra máu, đái rắt, đái cục... cách chẩn đoán và điều trị cũng khác nhau.
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là bệnh khá phổ biến. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc hiệu quả chữa bệnh này. Sau đây xin giới thiệu 2 bài trị đái ra máu để chị bạn dùng thử:
- Bạch linh 16 g, đương quy 12 g, sinh cam thảo 10 g, xích thược 20 g, chi tử 16 g, cho 400 ml nước sắc còn 200 ml, uống mỗi ngày 1 thang.
- Rau má 20 g, thài lài tía 20 g, rau sam 20 g, cam thảo nam 30 g, râu ngô 30 g, lá tre tươi 30 g, rễ cỏ tranh 30 g. Tất cả sắc với 500 ml nước cho đến khi còn 300 ml, uống 2 lần trong ngày. Bài thuốc này điều trị cả chứng đái rắt, đái buốt, đái đục nhưng thiên về đái ra máu.
BS Nguyễn Văn Tuyến, KH&ĐS