Sau hai năm cấy ghép tế bào gốc, người đàn ông châu Âu đã khỏi HIV, trở thành người thứ 6 trên thế giới được chữa khỏi hoàn toàn nhờ liệu pháp này.
MỹPaul Edmonds nhận kết quả dương tính HIV từ Bệnh viện San Francisco, trong bối cảnh căn bệnh chưa có thuốc chữa và người mắc tử vong rất nhanh.
Người đàn ông 53 tuổi ở Düsseldorf, Đức được các bác sĩ tuyên bố khỏi HIV sau cấy ghép tế bào gốc, là trường hợp thứ 5 trên thế giới hết bệnh.
Ngày 27/9, TP HCM khởi động thí điểm chương trình dự phòng phơi nhiễm HIV từ xa (Tele PrEP), cấp phát thuốc tận nhà thay vì đến phòng khám.
MỹNgười phụ nữ khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ máu dây rốn của người hiến tặng, trở thành người thứ ba trên thế giới được điều trị khỏi căn bệnh thế kỷ.
Nam PhiVài tháng trước, Sizakele Mathe, nhân viên y tế được thông báo một bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc HIV, đây thực sự là mối đe dọa với người bệnh và cả cộng đồng.
Các nhà khoa học phát hiện 429 bệnh nhân ở Congo có thể tự kiểm soát lượng virus HIV mà không cần dùng thuốc kháng virus.
MỹCục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thuốc trị HIV dạng tiêm có tác dụng trong một tháng thay vì uống thuốc hàng ngày.
Việt Nam thuộc top 4 quốc gia điều trị HIV/AIDS hàng đầu thế giới cùng với Anh, Đức và Thụy Sỹ nhờ tổ chức nhiều hoạt động phòng tránh lây nhiễm.
Timothy Ray Brown, người đầu tiên khỏi HIV nhờ phương pháp ghép tế bào gốc, đã qua đời vì bệnh bạch cầu, một dạng ung thư máu.
ARV là một nhóm thuốc hoạt động theo nhiều cách khác nhau để chống lại HIV như ngăn virus nhân bản, xâm nhập vào tế bào miễn dịch.
MỹCovid-19 đẩy lùi những thành tựu thế giới đạt được trong điều trị HIV, làm gián đoạn việc nghiên cứu, cung cấp thuốc, chữa trị bệnh nhân.
Bệnh nhân 36 tuổi người Brazil đã được chữa khỏi hoàn toàn HIV chỉ bằng hỗn hợp thuốc kháng virus.
Đầu thập niên 80, khi không đủ cơ sở khoa học, AIDS bị coi là bệnh “ung thư đồng tính nam” bởi phần lớn ca mắc là nam giới đồng tính luyến ái.
Năm 2019 ghi nhận nhiều đóng góp của các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới thuộc lĩnh vực vi tính, sinh học, khảo cổ, thiên văn học.
Nếu dính máu, dịch tiết xuyên qua da nghi có virus HIV, rửa vết thương bằng xà phòng và nước, sát trùng bằng dung dịch ít nhất 5 phút.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã loại bỏ thành công ADN HIV-1 khỏi bộ gene của động vật sống, mang tới hy vọng chữa khỏi bệnh ở người.
Các nhà nghiên cứu quốc tế tạo ra giống lúa có thể nghiền thành kem bôi với tác dụng vô hiệu hóa virus HIV giống như thuốc đặc trị.
Phòng khám tại quận 10, TP HCM, khai trương ngày 30/3 giúp bệnh nhân HIV điều trị, tránh tâm lý bị kỳ thị.
Nhờ điều trị sớm, bé gái châu Phi kiểm soát tốt virus HIV dù đã ngưng uống thuốc suốt 8 năm.