![]() |
Ông Quách Lê Thanh. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Đây là một trong những lý do VKSND Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung vụ tiêu cực trong quá trình thanh tra 4 dự án của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Ba bị can của vụ án là 3 nguyên vụ phó thanh tra Chính phủ: Lương Cao Khải (vụ 1), Dương Văn Lực (vụ 4) và Bùi Xuân Bảy (vụ 2). Cơ quan điều tra đề nghị VKS truy tố họ về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra xác định, với cương vị trưởng đoàn, ông Khải đã nhận 13.500 USD cùng 10 triệu đồng; Dương Văn Lực 3.000 USD và 10 triệu đồng; Bùi Xuân Bảy 11 triệu đồng…
5 ngày trước khi bị bắt, 15/10/2005, Vụ phó Lương Cao Khải đến nhà riêng ông Thanh, kẹp phong bì tiền vào tập tài liệu và để lại. Trước đó, vị này đã 2 lần đưa tiền cho ông Thanh. Tổng cộng 3 lần đã trao 110 triệu đồng. Phân trần trước Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh trình bày: “Tôi xác định Lương Cao Khải phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn và đang muốn chạy tội”.
Hành vi của ông Thanh được Uỷ ban kiểm tra trung ương xác định không phải là nhận hối lộ. Bởi ngay sau khi Lương Cao Khải đưa tiền, ông Thanh đã báo cáo với Trưởng ban Nội chính trung ương.
Tại kỳ họp giữa năm 2006, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Tổng thanh tra Chính phủ của ông Quách Lê Thanh. Ông Trần Quốc Trượng bị Thủ tướng đình chỉ chức Phó tổng thanh tra.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trượng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý việc thanh tra các dự án tại Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Nguyên giám đốc Công ty thiết kế xây dựng dầu khí Nguyễn Trọng Nhưng khai đưa hối lộ ông Trượng 3.000 USD và 5 triệu đồng. Tuy nhiên, việc này được nhận định là chưa đủ chức cứ xác minh, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.
Hoàng Khuê