Chánh án TAND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Lưu vừa ký quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.
Cơ quan xét xử cho rằng, cáo trạng buộc tội của VKS chưa làm rõ số tiền các bị cáo Nguyễn Ngọc Liên (giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa) và đồng phạm chiếm hưởng trong hàng loạt phi vụ tổ chức nhập lậu hàng chục nghìn tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Khoản tiền bà Liên chỉ đạo hối lộ ông Nguyễn Ngọc Kim (phó chủ tịch tỉnh Lào Cai), ông Đinh Bá An (cục trưởng Hải quan Lào Cai) cùng 15 cán bộ hải quan khác cũng được TAND Lào Cai đặt ra, yêu cầu tiếp tục củng cố chứng cứ.
7 tháng trước, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an xác định, luật không cho phép nhập khẩu hàng hóa theo các lối mở dọc biên giới. Nhưng ông Nguyễn Ngọc Kim đã ký 14 văn bản cho phép 5 doanh nghiệp được nhập hơn 15.000 tấn lá thuốc lá theo cách này. Đổi lại, ông Kim nhận "lót tay" 85 triệu đồng.
Điều tra của cơ quan công an cho thấy, ông nhận 6 lần (60 triệu đồng) của Nguyễn Ngọc Liên (giám đốc Thiên Lợi Hòa) và Nguyễn Huy Tần (Phó giám đốc Thiên Lợi Hòa, Giám đốc Công ty Thành Sơn). Cuối năm 2005 đầu 2006, thông qua 2 cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, ông Kim nhận tiếp 15 triệu đồng của Công ty Kim Liên và Hòa Việt...
Cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Ngọc Kim về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc còn liên quan hàng loạt cán bộ hải quan Lào Cai khi nhận khoảng 1,5 tỷ đồng "lót tay" của Thiên Lợi Hòa. Trong đó có Cục trưởng Hải quan Đinh Bá An, lãnh đạo Chi cục Hải quan Bát Xát.
Tổng cộng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã truy cứu trách nhiệm hình sự 25 người về các tội buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đây là một trong những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, Chính phủ nhiều lần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Theo kế hoạch đặt ra, cuối năm 2007, các bị cáo liên quan phải đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Lào Cai. Nhưng với quyết định trả hồ sơ trên, vụ án phải dời sang năm 2008.
Hoàng Khuê