Từ năm 2003 đến 2005, tổng giá trị vật tư thiết bị các công ty Quang Trung, Vinh Thuận, Quán Quân, Sing Chế… bán cho Công ty Điện lực TP HCM gần 200 tỷ đồng. Trong đó, đứng đầu danh sách là công ty Vinh Thuận và Quang Trung. Riêng hạng mục hộp bảo vệ điện kế điện tử (ĐKĐT), Công ty Quang Trung đã bán cho Công ty Điện lực TP HCM 46,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, quá trình lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng mua hộp bảo vệ ĐKĐT của Công ty Điện lực TP HCM có rất nhiều sai phạm.
Cụ thể, mặc dù được Công ty Điện lực TP HCM phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua 170.000 bộ hộp bảo vệ ĐKĐT trong kế hoạch sản xuất năm 2003, nhưng Công ty Điện lực TP HCM chỉ tổ chức đấu thầu mua 40.000 bộ, số còn lại đã ký bảy hợp đồng mua trực tiếp của Công ty Quang Trung và đã mua vượt gấp hai lần số lượng được Tổng công ty Điện lực VN (EVN) phê duyệt.
EVN phê duyệt đơn giá là 42.000 đồng/bộ nhưng đến khi thực hiện, Công ty Điện lực TP HCM lại tự ý thay đổi mẫu mã và nâng giá lên 127.000 đồng/bộ mà không báo cáo EVN.
Tương tự, một “sân sau” khác của Công ty Điện lực TP.HCM là Công ty Quán Quân được ưu ái trúng thầu cung cấp 100.000 bộ hộp bảo vệ ĐKĐT với đơn giá 77.000 đồng/hộp.
Theo cơ quan điều tra, quá trình thực hiện việc mua bán hộp bảo vệ ĐKĐT của Công ty Quán Quân với Công ty Điện lực TP HCM cũng lộ rõ nhiều sai trái.
Cơ quan điều tra cũng đã xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng, mặc dù hộp bảo vệ ĐKĐT đều do các công ty Quang Trung, Vinh Thuận, Quán Quân sản xuất nhưng trên thực tế hóa đơn xuất hàng lại có nguồn gốc từ các công ty khác. Điều này cho thấy có dấu hiệu xuất hóa đơn vòng vo qua các công ty vệ tinh để nâng giá và nhằm mục đích trốn thuế.
(Theo Tuổi Trẻ)