Samsung chiếm 87% thị phần điện thoại màn hình gập toàn cầu năm 2020, có thể đạt doanh số 4 triệu sản phẩm năm nay, theo hãng theo dõi ngành điện tử DSCC.
Thiết bị của Samsung có thiết kế dạng thanh ở trạng thái bình thường, nhưng có thể uốn cong để biến thành vòng đeo tay thông minh.
Smartphone của ZTE có thiết kế dạng gập theo chiều ngang dạng vỏ sò, để lộ một khoảng không gian hiển thị phía dưới.
Bên cạnh Galaxy Fold, Samsung được cho là đang phát triển hai mẫu điện thoại gập khác, đồng thời nỗ lực khắc phục tình trạng "nếp nhăn" màn hình.
Máy có thiết kế gập dạng vỏ sò thay vì gập dọc như Huawei Mate X hay Samsung Galaxy Fold.
Galaxy Fold có thiết kế gập vào nhằm bảo vệ màn hình tốt hơn, tránh tác động từ phía bên ngoài khiến độ bền của máy giảm.
Khi màn hình Mate X mở ra, người dùng có thể thấy rõ nếp gập hằn lên tấm nền.
Apple có thể phải phụ thuộc Samsung nếu muốn sản xuất điện thoại gập, vì hãng Hàn Quốc hiện gần như độc quyền công nghệ màn hình OLED.
Một nguyên mẫu điện thoại có dạng gập dọc như Galaxy Fold, trong khi phiên bản còn lại có gập ngang kiểu vỏ sò.
Mẫu điện thoại thông minh mới mang thương hiệu con iQOO của Vivo và được cho là có giá bán hơn 1.000 USD.
Motorola được cho sắp hồi sinh dòng điện thoại nổi tiếng quá khứ Razr bằng phiên bản 2019 chạy Android, có màn hình dẻo.
Samsung chỉ sản xuất một triệu smartphone màn hình gập được để thăm dò thị trường.
Ngoài màn hình dẻo 7,3 inch có thể gập làm đôi để thu gọn kích thước, mặt sau smartphone kiểu mới của Samsung còn có thêm màn hình 4,6 inch.
Nhà sản xuất Hàn Quốc sắp trình làng dòng smartphone hoàn toàn mới, thiết kế khác biệt so với các mẫu di động hiện nay.
Nhà sản xuất điện tử Hàn Quốc đang tập trung hoàn thiện mẫu điện thoại màn hình có thể gập đôi để đem lại trải nghiệm khác biệt.
iPhone màn hình gập được có thể sử dụng như một smartphone khi gập lại và như một chiếc máy tính bảng khi mở ra.
Nhà sản xuất Hàn Quốc có thể giới thiệu Galaxy X, chiếc điện thoại với màn hình có thể gập đôi.