Mạng Cảnh báo sớm và Phản ứng với Dịch bệnh (EWERN) xác nhận hơn 22.000 người ở Syria nghi mắc bệnh tả, 96 người đã tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo kho dự trữ vaccine ngăn ngừa bệnh tả trên toàn cầu đang thiếu hụt trong bối cảnh dịch tái bùng phát.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 29 quốc gia đang trải qua đợt dịch tả năm nay, trong đó có 13 nước không bùng dịch vào năm ngoái.
Các hộ chăn nuôi cần vệ sinh khu vực chăn nuôi, cách ly lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh và chăn nuôi theo mô hình hiện đại hoá.
Nhiều huyện như Ứng Hòa, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn... đến giữa tháng 6 đã hết ngân sách dự phòng trả cho hộ dân có lợn bị tiêu hủy.
UBND TP Hà Nội nhận định dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn "vẫn ở mức cao và tiếp tục gia tăng".
Chở lợn mắc dịch tả châu Phi qua nhiều tỉnh, tài xế bị phạt tiền và buộc thanh toán chi phí tiêu hủy số lợn bệnh trên xe.
Là một trong 9 địa phương trong cả nước chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, TP HCM kiểm soát chặt nguồn heo vào thành phố.
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết có hiện tượng khai khống, gian lận trong tiêu hủy heo mắc bệnh ở một số địa phương.
Quảng Nam và Hà Tĩnh lần lượt phát hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và đã tiêu huỷ hàng chục con vật nhiễm bệnh.
Cách đây hai tuần, bác sĩ Mohammed Abdul-Mughni vẫn còn miệt mài chăm sóc những bệnh nhân bị tả.
Gần 60 con lợn trong một gia trại ở Hoa Lư phải tiêu huỷ vì mắc bệnh tả châu Phi, ghi danh Ninh Bình vào bản đồ dịch.
Bệnh tả do vi trùng Vibrio cholerae gây ra ước tính giết chết khoảng 40.000 - 142.000 người trong số 4 triệu ca nhiễm bệnh trên thế giới mỗi năm.
500.000 người Yemen mắc bệnh tả, cướp đi sinh mạng gần 2.000 người trong đợt dịch tồi tệ nhất lịch sử.
6 hài cốt ở Ba Lan, được chôn cất theo hình thức ngăn chặn sự hồi sinh của ma cà rồng, có dấu hiệu chết vì bệnh dịch tả.
Không ăn thực phẩm dễ nhiễm khuẩn như hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua; xử lý nguồn nước đạt nồng độ clo dư 0,3-0,5mg/1 lít nước... để phòng bệnh tả.
Không ăn thực phẩm dễ nhiễm khuẩn như hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua; xử lý nguồn nước ăn uống đạt nồng độ clo dư 0,3-0,5mg trong 1 lít nước... để phòng tránh nguy cơ dịch tả bùng phát.
Mẫu ốc bươu lấy ở chợ TP HCM có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả khiến Bộ Y tế lo ngại nếu mầm bệnh phát triển trong nguồn nước có thể gây thành dịch.