Hà NộiBệnh nhân nữ 62 tuổi vốn khỏe mạnh, ăn uống điều độ, bỗng sụt 6 kg trong một tháng, mệt mỏi, tiểu nhiều, đi khám phát hiện tiểu đường.
Đi tiểu thường xuyên là một dấu hiệu sớm và phổ biến của bệnh tiểu đường nhưng cũng có thể do nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc lo lắng quá mức.
Triệu chứng bệnh không đặc hiệu nên dễ bị bỏ sót, cảnh giác khi rối loạn đi tiểu, tiểu máu, tiểu nhiều lần, tiểu gắt, nhiễm trùng tiểu...
Bệnh nhân đến gặp bác sĩ Nguyễn Văn Ân đa số bị stress, trầm cảm vì một ngày phải vào toilet hơn 20 lần, luôn mặc tã khi ngủ.
Khối u bạch mạch chiếm 2/3 ổ bụng, chèn ép ruột, bàng quang của nữ bệnh nhân 35 tuổi tại TP HCM.
Kiến trúc sư 36 tuổi người Đức không thể ngủ quá 2 giờ mỗi ngày vì phải uống khoảng 20 lít nước để duy trì sự sống.
Hãy chú ý nếu đột nhiên bạn đi tiểu nhiều, bởi dấu hiệu này có thể cảnh báo ung thư buồng trứng.
Tiểu nhiều là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như ngưng thở khi ngủ, suy tuyến giáp, tiền liệt tuyến, nhiễm trùng đường tiểu mạn tính, ung thư bàng quang...
Tiểu đêm là tình trạng đi tiểu quá mức về đêm, thường khiến người ta phải thức dậy nhiều hơn một lần để đi vệ sinh.
Thưa bác sĩ, em năm nay 24 tuổi. 3 tháng nay em cứ đi tiểu thường xuyên 30 phút một lần. Xin hỏi đó là triệu chứng bệnh gì? Hiện tại em đang uống thuốc bổ thận, như thế có đúng không? (Khatran).
Mỗi khi uống nhiều nước là tôi đi tiểu liên tục, khoảng 5 phút một lần. Như vậy tôi có mắc bệnh gì không, mong bác sĩ tư vấn cách điều trị thích hợp. Tôi vô cùng cảm ơn. (Nguyen Dut)
Nhiều cha mẹ không nghĩ bệnh đái tháo đường có thể xảy ra ở trẻ. Vì thế, họ thường chủ quan khi thấy con có biểu hiện của bệnh như: bỗng dưng ăn nhiều, uống nhiều, đi tiểu nhiều (15-20 lần một ngày)...
Em là nam, 23 tuổi, cao 1m72, nặng 63kg, sức khỏe bình thường. Khoảng một năm gần đây em có biểu hiện tóc bạc nhiều, hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Ngoài ra, em đi tiểu rất nhiều lần trong ngày và cả đêm (mỗi lần đi thì bình thường).