Nhận lời ngồi vào ghế nóng thay Villas-Boas từ tháng trước khi đội bóng đang chạm đáy tuyệt vọng, Roberto Di Matteo đã giúp Chelsea lột xác hoàn toàn. Với bảy chiến thắng, một trận hòa và một thất bại, thầy trò Di Matteo giờ đã có mặt ở bán kết Champions League và Cup FA.
Tuy nhiên, Di Matteo hôm qua cho rằng những kết quả trên sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu Chelsea không chiến thắng vào cuối mùa. Dẫn dắt Chelsea là vinh dự lớn và tôi nghĩ đội bóng đang ở tình trạng tốt. Tôi cũng cố gắng hết sức để giúp đội bóng thành công. Nhưng đến giờ, chúng tôi vẫn chưa chứng tỏ được điều gì và cũng chưa đạt được bất kỳ thành tựu nào".
Di Matteo cần một chiếc Cup, nhưng vẫn xem vào top 4 giải Ngoại hạng là mục tiêu tối thượng. |
"Cách đây một tháng, chúng tôi bị Napoli dẫn trước hai bàn ở Chapions League, bị top ở giải Ngoại hạng bỏ xa và cũng chưa có mạt ở bán kết Cup FA. Các cầu thủ đã làm việc cật lực để xoay chuyển tình thế. Nhưng mùa giải này chỉ có thể được xem là thành công, nếu chúng tôi kết thúc trong top 4 giải Ngoại hạng và đoạt một chiếc Cup", Di Matteo nói thêm.
HLV 41 tuổi người Italy cũng khẳng định lọt vào top 4 ở giải Ngoại hạng là ưu tiên số một của ông và Chelsea, chứ không phải Champions League, nơi đội sắp tái ngộ Barca ở bán kết.
"Chúng tôi muốn kết thúc trong top 4 để đảm bảo cơ hội dự Champions League mùa tới. Đó mới là mục tiêu lớn nhất. Hiện tại, có khoảng bốn đội đua tranh hai vị trí sau cùng trong top 4 và cuộc đua này hứa hẹn sẽ căng thẳng cho đến vòng đấu cuối cùng", ông nhấn mạnh.
Di Matteo cũng nhắc khéo các học trò rằng ngoài mục tiêu chung của cả tập thể, họ phải chiến đấu vì chính quyền lợi bản thân: "Tôi thật sự muốn đội tranh chấp hai vị trí nhất nhì, hơn là chỉ vào top 4. Nhưng các cầu thủ đều biết rõ mục tiêu này quan trọng như thế nào và không được phép lơi lỏng. Mọi cầu thủ ở đay đều là những người chuyên nghiệp và hầu hết họ đều còn hợp đồng ở mùa tới. Vì thế, kết quả của đội mùa này gắn liền với lợi ích cá nhân của mỗi cầu thủ".
Phương Minh