Theo đó, ngôi mộ cổ sẽ được dời đến khu tưởng niệm, thờ cúng của dòng họ thuộc phường Yên Hòa có diện tích 338m2. Ngôi mộ được đặt trên lô đất khoảng 59 m2 bao gồm 35m2 đất xây dựng, còn lại là đất trồng cây xanh và các vật trang trí.
Theo ông Nguyễn Lễ, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, vị trí ngôi mộ này nằm trong dự án xây dựng nhà ở cho các cán bộ lão thành của thành phố, không phù hợp quy hoạch nên phải di dời. Việc chậm di chuyển ngôi mộ này khiến dự án đã chậm tiến độ hơn 2 năm.
Hiện dòng họ Nguyễn Công vẫn chưa đồng thuận cho các cơ quan chức năng di dời ngôi mộ cụ tổ, dù đã đồng ý di dời 18 ngôi mộ đời sau nằm trong khuôn viên dự án. Lý do được đưa ra là Nguyễn Công là một trong những dòng họ thành lập làng Yên Hòa - nơi có tới 19 người đỗ tiến sĩ được ghi tên tại các văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, đứng thứ nhì, chỉ sau làng Vẽ (Đông Ngạc, Từ Liêm) với 21 vị.
Đầu năm 2007, để thuyết phục con cháu dòng họ Nguyễn Công di dời mộ tổ khi dự án bắt đầu triển khai, Ban quản lý dự án xây dựng nhà ở đã mời một nhà ngoại cảm về gọi hồn cụ tổ. Việc này đã gây dư luận xấu. UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy xác định giá trị của ngôi mộ tổ và xây dựng khu vực tưởng niệm để có địa điểm di dời ngôi mộ.
Đoàn Loan