![]() |
Khách tấp nập mua hàng hóa về xuôi. Ảnh: Tiền Phong |
Những ngày này, chợ Tân Thanh ồn ã, tấp nập hẳn lên. Các quầy bán hàng lưu động chợ Tân Thanh căng ra vỉa hè với hàng núi hàng đủ loại.
Anh Vũ Văn Hiếu - Công nhân xưởng tái sản xuất nhựa Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) - có mặt từ sớm 1/1 hồ hởi: “Được nghỉ 3 ngày, cả xưởng chúng tôi gồm 30 người lên chợ Tân Thanh cả. Họ đang đi “ăn” hàng. Tân Thanh quả đúng là thiên đường mua sắm. Mọi thứ rẻ đến bất ngờ…”.
Tại Tân Thanh, quần áo, chăn, đệm đủ màu sặc sỡ giá rất rẻ. Một biển hiệu treo: “Áo sơ mi Quảng Châu 100 ngàn đồng VN/ 5 chiếc”. Nhiều người không tin vào mắt mình hỏi lại, khi biết đích xác chỉ 20 ngàn đồng một chiếc, mua vội. Nhiều người đua nhau sắm áo cho mình và biếu người thân diện Tết.
Một mặt hàng được khách thập phương đổ xô mua là đồ chơi trẻ em và hàng điện tử. Những đoàn xe với biển số ở các tỉnh khác nhau, nối đuôi “ăn hàng” chật cứng.
Mỗi chuyến hàng loại này chuyển về Hà Nội, chủ hàng cũng lãi được vài ba triệu đồng. Mua hàng ở Tân Thanh thực sự là “mua tận gốc, bán tận ngọn”, bởi rất nhiều hàng bày bán ở đây là hàng lậu.
Anh Đoản, một thanh niên người Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) kinh doanh tại chợ Tân Thanh phấn khởi: “Em mới lên Tân Thanh được hai năm. Nhưng sướng nhất là dịp Tết. Ba ngày vừa qua khách đông lắm. Có ngày em bán được 50 triệu đồng tiền hàng”.
Cửa hàng của Đoản bán đồ trẻ em may sẵn, áo mùa đông và mũ. Toàn bộ hàng hóa ở cửa hàng này nhập từ Trung Quốc.
Ông Bùi Văn Phấn - Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý khu Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh - cho biết: “Tình trạng hàng nhập lậu vào khu kinh tế cửa khẩu diễn ra phức tạp bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chủ yếu hàng được “cõng” qua biên giới vào ban đêm theo lối hai cánh gà như Rọ Bon và đường xương cá.
Trong tháng áp Tết, lực lượng Biên phòng và Hải quan Tân Thanh đã bắt giữ được 7 vụ buôn lậu trị giá gần 50 triệu đồng. Ông Phấn cũng cho biết, trong những ngày qua, khách đến Tân Thanh tăng đột biến. Đông nhất vào ngày Chủ nhật (31/12/2006) có tới hàng ngàn lượt người đến mua sắm Tết. Các mặt hàng bán chạy nhất như chăn, đệm, quần áo, điện gia dụng, bếp từ, nồi lẩu… Hàng được sản xuất hàng loạt lại hạ giá để đánh vào thị hiếu “ưa của rẻ”.
Các hộ kinh doanh ở Tân Thanh coi những ngày đầu năm là thời điểm làm ăn thuận lợi nên đã lo chuẩn bị hàng hóa đầy ắp kho bãi. Đây đó văng vẳng những tiếng chào mời: “Mua đi. Hàng hạ giá đây!”.
Một mặt hàng nhiều “thượng đế” cũng tranh thủ mua trong dịp vui xuân, đón Tết đó là pháo hoa. Pháo hoa Trung Quốc đủ loại, dài ngắn đủ kiểu, có loại 60 phân, có loại gần 2 mét. Năm nay có thêm pháo bắn ra kim tuyến rất sặc sỡ…
Đoản - người bán hàng ở Tân Thanh cho biết “Những hàng nóng như thuốc kích dục, đồ dành cho “xăng pha nhớt”, băng đĩa hình không bày bán công khai. Gần đây báo chí nói mạnh nên hiếm. Chỉ có băng đĩa sex vẫn được bán rong lưu động. Nhưng cẩn thận bị lừa bởi không khéo dính phải băng ca nhạc hải ngoại hoặc băng trắng".
(Theo Tiền Phong)
(Theo Tiền Phong)
năm nào cũng vậy, bao giờ tình trạng này mới bị dẹp bỏ?