Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết xuất khẩu quý I tăng trưởng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, đơn đặt hàng đã có đến quý II và III.
Một số doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đầu năm nhưng giá trị còn nhỏ, trong khi chi phí và tồn kho cao.
Nhiều doanh nghiệp cho biết hơn 2 tháng nay phải "thở oxy" và đang thoi thóp, mong TP HCM sớm mở dần nền kinh tế để trụ lại.
Da giày, dệt may là những mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam.
Dù gặp không ít khó khăn khi đưa hàng sang Nga, song nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam không muốn bỏ lỡ cơ hội tại thị trường tiềm năng này.
9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Indonesia và Hong Kong lần lượt đạt 93,4 triệu và 175 triệu USD.
Trong số hơn 13,3 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 8 tháng đầu năm, có không ít các dự án dệt may quy mô lớn.
Giá bán cạnh tranh hơn trong khi đơn hàng ổn định là yếu tố giúp nhiều doanh nghiệp dệt may lãi lớn sau 6 tháng đầu năm, có trường hợp tăng gần 200% so với cùng kỳ.
Các dự án đầu tư vào dệt may có sử dụng thiết bị, dịch vụ của Ấn Độ lên tới 75% giá trị sẽ được sử dụng gói tín dụng 300 triệu USD trong 10 năm.
Dệt may, da giày, nhựa và nông sản lâu nay lệ thuộc cả cung lẫn cầu từ Trung Quốc, nhưng nay buộc phải tìm cách thoát dần.