![]() |
Zidane (trắng) xoay trở trước sự đeo bám của Naybet. |
Ngay phút thứ 6, Gonzalez Sergio qua mặt trung vệ Hierro và khéo léo đưa bóng qua khe giữa hai chân của thủ môn Cesar. Người châm ngòi cho đợt tấn công này là tiền đạo Tristan.
Sau bàn thua sớm, Real dồn lên tấn công và suýt có bàn gỡ hòa nếu pha đánh đầu của Zidane không dội xà ngang bật ra. Cú sút tầm thấp của tiền vệ đắt giá nhất thế giới này vào góc gần sau đó cũng nằm gọn trong đôi tay của thủ môn Molina. Tuy nhiên, họ đã không duy trì được áp lực này ở những phút cuối của hiệp một - khoảng thời gian mà Deportivo trở nên cực kỳ nguy hiểm với những đòn hồi mã thương. Và điều tồi tệ đã xảy ra ở phút 36. Cầu trường (có tới 75.000 khán giả) như lặng đi khi tiền đạo Diego Tristan nâng tỷ số lên 2-0 cho Deportivo. Cầu thủ có công lớn trong bàn thắng này là tiền vệ Valeron. Anh đã xé tan hành lang phải của Real, trước khi tạt sệt vào khu 16m50 cho Tristan thực hiện nhiệm vụ giản đơn.
![]() |
Các cầu thủ Deportivo ăn mừng thắng lợi. |
Sang hiệp hai, HLV Del Bosque tung tiền vệ Solari vào thay trung vệ trẻ Pavon, và kéo Helguera trở lại trung tâm hàng phòng ngự cùng Hierro. Tuy nhiên, tuyến dưới của Real xem ra vẫn lỏng lẻo. Deportivo tưởng chừng đã có bàn thứ 3 ở phút 50 khi Valeron vượt qua các hậu vệ đối phương và sút bóng đập cột dọc. Sau pha thoát hiểm, Real tiếp tục đổ quân về phía phần sân đội khách nhằm thay đổi tình thế. Và họ đã được đền đáp ở phút 52. Tiền vệ người Argentina Solari đánh đầu đưa bóng qua hàng thủ Deportivo. Morientes đón được và lập tức tạt cho Raul kết thúc ở góc gần, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
Với hy vọng hoàn thành cuộc ngược dòng để lần thứ 18 được chạm tay vào chiếc Cup Nhà vua, Real đã thi đấu cực kỳ quyết tâm trong những phút còn lại. Tuy nhiên, các học trò của HLV Del Bosque, dù giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn, đã không thể làm gì trước một Deportivo đã thấm mệt.
Chiến thắng của Deportivo trước Real hùng mạnh là hoàn toàn xứng đáng. Nó là kết quả của một đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý mà HLV Irureta áp dụng: bố trí tới 5 cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt ở hàng tiền vệ; hàng phòng ngự thì chơi quyết liệt và cực kỳ kỷ luật.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid (4-4-2): thủ môn 13-Cesar; hậu vệ 2-Michel Salgado, 4-Fernando Hierro, 22-Francisco Pavon (21-Santiago Solari 46'), 3-Roberto Carlos; tiền vệ 6-Ivan Helguera, 24-Claude Makelele, 10-Luis Figo (8-Steve McManaman 84'), 5-Zinedine Zidane; tiền đạo 7-Raul; 9-Fernando Morientes (14-Guti 68').
Deportivo (4-5-1): thủ môn 1-Jose Molina; hậu vệ 12-Lionel Scaloni, 5-Cesar, 4-Nourredine Naybet, 3-Enrique Romero; tiền vệ 16-Sergio, 6-Mauro Silva, 18- Victor (8-Djalminha 88'), 10-Fran (15-Joan Capdevila 84'), 21-Juan Carlos Valeron (23-Aldo Duscher 63'); tiền đạo 9-Diego Tristan.
Xuân Toản