Đền Danh vọng LPGA Tour, ra đời năm 1967, thuộc diện khó vào nhất trong giới thể thao Mỹ. Trước đây, để được vinh danh, golfer cần đáp ứng ba tiêu chí - tích luỹ 27 điểm, đoạt ít nhất một major hoặc nhận danh hiệu "Đấu thủ xuất sắc" hoặc Vare Trophy cho thành tích vòng tốt nhất, và phải đấu 10 mùa liên tục.
Vì không đủ điều kiện thời gian, danh thủ Mexico Lorena Ochoa không thể thành "huyền thoại sống". Cô đạt 37 điểm, nhưng chỉ bảy năm hoạt động. Ochoa sinh năm 1981, qua tám năm chuyên nghiệp đoạt hai major trong 27 chức vô địch LPGA Tour và giữ kỷ lục 158 tuần ở ngôi số một thế giới (bảng Rolex Rankings).

Ochoa được lưu danh vào Đền Danh vọng LPGA Tour sau khi tổ chức chủ quản cắt bớt tiêu chí 10 năm liền thi đấu trong hệ thống. Ảnh: IMG
Ochoa giải nghệ hồi 2010, đến 2017 vào Đền Danh vọng Golf Thế giới (WGHF). Đây lại là mâu thuẫn trong việc vinh danh các tượng đài, bởi thành viên HOF của LPGA Tour đương nhiên có tên trong WGHF theo thoả thuận từ 1998, nhưng không công nhận ngược lại.
Tiêu chí xét chọn thành viên Đền Danh vọng LPGA Tour ban đầu nhằm đảm bảo các ngôi sao gắn bó đấu trường đủ lâu để tạo cảm hứng phấn đấu cho lớp kế thừa. Tuy nhiên, tổ chức chủ quản mới nhận ra nó lỗi thời sau 55 năm triển khai.
"Tôi nghĩ đấu trường của chúng ta đã đủ mạnh nên không cần yêu cầu đó. Hơn nữa, bạn sẽ chứng tỏ tài năng xuất chúng nếu vào HOF khi chưa đủ 10 năm", Beth Daniel thành viên hội đồng xét chọn phân tích trên Golf Channel. Và như vậy, Ochoa được vào HOF sau 12 năm gác gậy.
"Tôi vinh dự khi được công nhận như thế. Đây là thành tựu bất ngờ và đặc biệt. Lúc nhận thông báo, tôi đang làm việc vặt sau nhà. Thực sự là tôi mất vài phút đi loanh quanh vườn để lấy lại bình tĩnh", Ochoa chia sẻ cảm xúc.
LPGA Tour ra mắt hồi 1950, theo khởi xướng của hội đồng sáng lập gồm 13 thành viên. Hôm qua, tất cả được ghi công khi LPGA Tour bổ sung bảy gương mặt vào hạng mục "Thành viên danh dự" trong HOF.
Quốc Huy